'Man Utd may mắn vì cậu ấy có phong độ cao, nếu không họ sẽ còn ở vị trí tệ hơn nữa'

Anh Tú
Những lời có cánh mà cựu danh thủ Chris Sutton dành cho người gác đền số một của Man Utd.

Mùa giải năm nay, Man Utd vốn được kỳ vọng sẽ trở thành một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Ngoại Hạng Anh sau khi đã chiêu mộ về Old Trafford những bản hợp đồng hết sức chất lượng trong phiên chợ Hè năm ngoái. Dẫu vậy sau tất cả, hiện tại họ chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng mà thôi. Và nếu không nhờ David de Gea gồng gánh, e rằng vị trí của Man Utd sẽ còn tệ hơn nữa.

Chứng kiến những gì đội bóng vùng tây bắc nước Anh đang thể hiện, cựu danh thủ Chris Sutton nhận định:

David de Gea thực sự đang gồng gánh Man Utd trên vai
David de Gea thực sự đang gồng gánh Man Utd trên vai

"Ai là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất tại Ngoại Hạng Anh mùa này? Đó là David de Gea. Man Utd rất may mắn khi cậu ấy sở hữu phong độ cao. Nếu không phải vậy, họ có thể đang ở một vị trí tệ hơn trên bảng xếp hạng so với thời điểm hiện tại.

Sau 19 lần ra sân mùa trước, Man Utd dẫn đầu bảng xếp hạng với 40 điểm. Bây giờ, thật buồn khi họ chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 31 điểm dù cho đã ký hợp đồng với những Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane".

Ở một diễn biến khác, vào rạng sáng ngày mai (0h30 ngày 16/1), Man Utd sẽ có chuyến hành quân đến sân nhà Villa Park của Aston Villa trong khuôn khổ vòng 22 Ngoại Hạng Anh. Ở trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup diễn ra cách đây ít ngày, David de Gea cùng các đồng đội đã giành được thắng lợi với tỷ số tối thiểu.

Hy vọng rằng trong màn tái đấu sắp tới, thủ thành người Tây Ban Nha nói riêng cũng như toàn thể các cầu thủ Man Utd nói chung sẽ tiếp tục có thêm một thắng lợi và cho thấy được những phẩm chất tốt nhất của mình. 

Theo Chris Sutton, Man Utd có thể còn chẳng có nổi vị trí thứ 7 nếu David de Gea không chơi hay tới vậy
Theo Chris Sutton, Man Utd có thể còn chẳng có nổi vị trí thứ 7 nếu David de Gea không chơi hay tới vậy

Chris Sutton là ai?

Chris Sutton là một cựu danh thủ và huấn luyện viên người Anh. Ông sinh ngày 13/3/1973 tại Nottingham, Vương quốc Anh. Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, ông chơi cho một vài câu lạc bộ có tiếng tại xứ sở sương mù, đó là Chelsea, Birmingham City, Aston Villa và Norwich City.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 'Man Utd may mắn vì cậu ấy có phong độ cao, nếu không họ sẽ còn ở vị trí tệ hơn nữa' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác