Một số địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến tháng 5

Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương trên cả nước vẫn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. 3 tỉnh đã quyết định cho học sinh nghỉ đến tháng 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký văn bản thống nhất cho học sinh giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 2/5. Trong thời gian này không được tổ chức dạy thêm, học thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Giám đốc Sở GD&ĐT, Sở LĐTBXH chỉ đạo ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên tự ôn tập ở nhà; tiếp tục vệ sinh trường lớp, khử trùng lớp học, trang thiết bị học tập để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường khi kết thúc thời gian nghỉ học tránh dịch COVID-19.

Tỉnh Hà Nam đã phát hiện một ca nhiễm COVID-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Do đó, UBND tỉnh đã quyết định tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian học sinh nghỉ từ ngày 16/4 đến hết ngày 3/5.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương thông báo và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sở GD&ĐT chỉ đạo nhà trường, giáo viên thực hiện tốt việc hướng dẫn, ôn tập kiến thức cho học sinh qua hệ thống học trực tuyến, đảm bảo an toàn và chất lượng.

Trước đó, ngày 14/4, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2420/UBND-GD về việc cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học ở trường từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về lịch nghỉ học ở trường.

Hà Nội là một trong 12 địa phương tiếp tục thực hiện cách ly xã hội. Tối 15/4, UBND thành phố đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ từ 16/4.

Trong cuộc họp ngày 15/4, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GD&ĐT chuẩn bị phương án báo cáo Chính phủ về phương án học tập đối với các địa phương có nguy cơ thấp. Nếu đảm bảo an toàn, Bộ GD&ĐT xem xét cho học sinh 36 địa phương này đi học trở lại.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Một số địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến tháng 5 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.