Ngày 6/9: Nhật Bản oằn mình hứng siêu bão Jebi, tan hoang “đón” nhiều trận động đất mạnh

Huệ Anh
Sáng ngày 6/9, Nhật Bản tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh 6 độ richter khiến hàng chục người bị thương, giao thông đình trệ và cảnh báo về những trận động đất mạnh hơn liên tục được đưa ra.

Ngày 4/9, cả đất nước Nhật Bản bắt đầu oằn mình chống lại ảnh hưởng của siêu bão Jebi. Theo chính phủ Nhật Bản, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Tây quốc gia này trong suốt 25 năm qua.

Toàn bộ sân bay quốc tế Kansai bị nhấn chìm trong biển nước, hơn 1 triệu người phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay phải huỷ bỏ vì thời tiết quá tồi tệ. Có ít nhất 12 người thiệt mạng, 300 người bị thương và khoảng 1,2 triệu hộ gia đình bị cắt điện do mưa bão.

3 giờ 18 phút, ngày 6/9, người dân ở Hokkaido tiếp tục hứng chịu một trận động đất mạnh 6 độ richter. Hàng chục người đã bị thương do bị các vật dụng rơi trúng, một cụ ông 80 tuổi phải nhập viện do có dấu hiệu tim ngừng đập, giao thông toàn thành phố bị đình trệ, các cảnh báo sạt lở đất liên tục được đưa ra. Thậm chí, chính quyền còn cảnh báo về những trận động đất mạnh hơn có khả năng sẽ xảy ra trong tuần tới.

Một số hình ảnh ghi lại sau trận động đất sáng sớm nay tại Hokkaido:

Mặt đường bị động đất tàn phá, tạo nên các nếp đứt gãy địa hình.

Một số hình ảnh khác về siêu bão Jebi tàn phá Nhật Bản trong những ngày qua:

Gió mạnh khiến ô tô đổ chất đống lên nhau, các công trình bị gió mạnh tàn phá nặng nề

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ngày 6/9: Nhật Bản oằn mình hứng siêu bão Jebi, tan hoang “đón” nhiều trận động đất mạnh tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Nguồn: Tổng hợp

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

eMagazine Mỗi đảng viên phải là “điểm tựa của sự thật” trên không gian mạng

Đảng viên không chỉ có trách nhiệm không lan truyền điều sai, mà còn có trách nhiệm lan tỏa điều đúng. Khi mỗi đảng viên trở thành một “điểm tựa của sự thật” trên không gian mạng, thì đó cũng chính là lúc công tác xây dựng Đảng được mở rộng sang một mặt trận mới, phù hợp yêu cầu của kỷ nguyên số.

Tạm dừng tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 4/9 đến hết ngày 2/11

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo chính thức về kế hoạch tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026. Theo đó, thời gian tu bổ sẽ diễn ra trong vòng hai tháng, từ ngày 4/9/2026 đến hết ngày 2/11/2026. Trong khoảng thời gian này, hoạt động đón tiếp người dân trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác sẽ tạm thời ngừng phục vụ.