“Ngày hội toàn dân dọn nhà” đã tới, nữ sinh cải tạo KTX “ổ chuột” đẹp như một căn homestay

Huệ Anh
Vừa chuẩn bị đón Tết, vừa hưởng ứng trào lưu “Dọn nhà cùng Marie Kondo”, một nữ sinh người Trung Quốc đã ra tay cải tạo lại căn phòng kí túc xá chật hẹp và bừa bộn của mình trở nên gọn gàng, xinh xắn như một căn homestay.

Kí túc xá là nơi ở quen thuộc nếu bạn phải đi học xa nhà và muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Sau thời gian học tập, các bạn học sinh, sinh viên sẽ trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, ăn uống, ôn bài. Đồng thời, đây cũng là nơi có những hoạt động thể chất và tinh thần phong phú để phục vụ cho từng cá nhân. Tuy nhiên, người đông mà phòng thì có hạn nên đa phần kí túc xá đều khá đơn điệu và nhiều nơi còn bị xuống cấp khiến nó trở nên xấu xí, bất tiện.

Căn phòng khi chưa được dọn dẹp

Trước thềm năm mới cũng như hưởng ứng trào lưu dọn nhà tối giản theo phong cách Nhật Bản, một nữ sinh sống tại kí túc xá trường Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã ra tay "cải tạo" lại căn phòng đơn của mình. Cô nàng chia sẻ, căn phòng này khá chật chội và bừa bộn bởi nhiều món đồ không cần thiết. Nhưng sau khi sắp xếp lại và nhấn nhá thêm vài chi tiết ấn tượng, nó đã lột xác từ “khu ổ chuột” trở nên xinh xắn như một căn homestay cao cấp.

Căn phòng sau khi đã dọn dẹp

Những bức hình về căn phòng mới đã nhận được sự tán thưởng từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét rằng, chúng ta nên sống tối giản, gọn gàng và ngăn nắp hơn. Một căn phòng đẹp không phải là được trang trí cầu kỳ mà là một nơi đơn giản, thoáng đãng và sạch sẽ.

Cùng ngắm nhìn thêm những hình ảnh về căn phòng này nhé, biết đâu bạn sẽ được truyền cảm hứng để trang trí lại căn phòng của mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Ngày hội toàn dân dọn nhà” đã tới, nữ sinh cải tạo KTX “ổ chuột” đẹp như một căn homestay tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc ô mai khác

Chiếc màn hình "không có điểm dừng"

Một chú mèo biết nhảy múa, chiếc bánh khổng lồ biết nói, hay một nhân vật có hình dáng chẳng giống ai… Chỉ vài giây, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể biến những ý tưởng kỳ quặc thành video. Những đoạn clip ngắn, lạ mắt ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Kỳ 1: Nhận diện "thế giới video ngắn"

Dù nhiều video chỉ kéo dài vài chục giây, các luồng video trên TikTok, YouTube Shorts hay Facebook Reels vẫn có thể khiến người xem mải mê rất lâu. Đằng sau những tràng cười sảng khoái và mong muốn “xem thêm một chút nữa thôi” là các tính năng khiến người xem đi từ video này sang video khác. Vì sao một khi đã xem video ngắn thì chúng ta khó lòng dừng lại? Điều gì đang xảy ra sau những cú lướt tưởng như vô hại ấy?

Vầng Trăng kể chuyện tuổi thơ

Hơn 400 bài thơ và bức tranh, hơn 400 góc nhìn hồn nhiên đầy vẻ đáng yêu về Trung thu đã gặp nhau trong cuộc thi “Kể chuyện dưới Trăng”. Dưới nét cọ và những vần thơ của các bạn nhỏ, vầng trăng khi hóa thành chiếc bánh phô mai, khi nằm gọn trong một chiếc hộp kỳ diệu, lúc lại trở thành “vườn trăng” của bà… tạo nên một mùa Trung thu đầy ắp trí tưởng tượng và ngập tràn thương yêu.

Bước vào miền đồng thoại cùng “Hiệp sĩ Bọ Ngựa”

Chiều 26/9, tại trụ sở Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (phường Thanh Xuân, Hà Nội), độc giả nhỏ tuổi có dịp khám phá thế giới côn trùng qua cuộc giao lưu “Bước vào miền đồng thoại” và ra mắt tác phẩm “Bọ Ngựa - Hiệp sĩ một tay” của nhà văn Uông Triều.

Trao học bổng, tiếp sức học sinh vùng biên giới, hải đảo

Sáng ngày 26/9, tại TP. Đà Nẵng, Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình họp mặt hội viên, trao học bổng năm học 2026–2027 và triển khai nhiều hoạt động hướng về học sinh, sinh viên vùng biên giới, biển đảo.

Gia Lai trao 160 suất quà Trung thu tặng thiếu nhi

Hơn 500 thiếu nhi phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã cùng tham gia chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Dịp này, 160 suất quà được trao tặng các em, trong đó 100 suất dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.