Nhà vô địch “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” gọi tên Kim Thanh Phát

Huệ Anh
Sau những màn tranh tài nảy lửa, đội bóng Kim Thanh Phát đã đánh bại 3 đối thủ mạnh và mang cúp vô địch về thành phố mang tên Bác.

Chiều ngày 10/11, vòng Chung kết “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” đã diễn ra đầy kịch tính tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tại đây, 2 đại diện của Hà Nội (FC Phủi, FC Super) và 2 đại diện của TP. Hồ Chí Minh (Vietdream – Quận 1, Kim Thanh Phát) sẽ tranh đấu để tìm ra ngôi vị vô địch của mùa giải năm nay.

 

Phát biểu trong lễ khai mạc, ông Dhep Vongvanich – Giám đốc Quốc gia tập đoàn SCG tại Việt Nam kiêm Chủ tịch công ty TNHH SCG Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hi vọng người dân địa phương và người hâm mộ sẽ hoà cùng không khí sôi động của ngày hội. Từ đó, thổi bùng niềm đam mê bóng đá, khuyến khích mọi người rèn luyện thể chất, thực hành lối sống lành mạnh”.

Ông Dhep Vongvanich cho rằng, sân chơi đường phố chính là điểm khởi đầu của rất nhiều ngôi sao bóng đá.

Mặc dù điều kiện thi đấu khá bất lợi, mưa kéo dài cùng không khí lạnh tràn về nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt, đúng chất của bóng đá đường phố.

Vượt qua mọi khó khăn về ngoại cảnh cũng như tâm lý chơi trên “sân khách”, 2 đại diện đến từ TP. Hồ Chí Minh đã giành được 2 ngôi vị cao nhất. Nhà vô địch “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” gọi tên Kim Thanh Phát và danh hiệu Á quân thuộc về Vietdream – Quận 1.

 

Kim Thanh Phát giành ngôi Vô địch với 6 điểm.

Chia sẻ về chiến thắng này, cầu thủ Đỗ Anh Tuấn – thành viên của Kim Thanh Phát cho biết: “Chiến thắng này có được không phải là điều dễ dàng nên cả đội rất vui và hạnh phúc. Chúng mình cùng nhau tập luyện trong vòng 1 tháng và hôm nay đã vào sân thi đấu hết mình, không lo lắng hay e ngại về đội bạn”.

 

Vietdream – Quận 1 về Nhì sát sao với 5 điểm.

 

FC Super và FC Phủi đồng giải Ba với số điểm lần lượt là 4 điểm và 3 điểm.

Đồng hành cùng “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” là cuộc thi “Tìm kiếm tài năng bóng đá nhí” (Football Talent Kids). Tham gia cuộc thi này, các bạn nhỏ sẽ được thử sức qua các trò chơi như sút bóng sà ngang, Football Tennis. Kết quả, bạn Nguyễn Duy Trung (SN 2004) đã giành giải Nhất và giải Nhì thuộc về bạn Nguyễn Đình Minh Quân (SN 2004).

Đây là năm thứ hai “Giải Bóng đá đường phố SCG” diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 1000 cầu thủ đăng ký tham dự và hàng nghìn người hâm mộ tới cổ vũ cũng như tham gia các hoạt động vui chơi của chương trình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhà vô địch “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” gọi tên Kim Thanh Phát tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.