Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Hà Nội

Vũ Hồng Loan
Nhân dịp Quốc khánh 2-9 và thí điểm mở rộng không gian đi bộ xung quanh quận Hoàn Kiếm, từ 1-9 đến 4-9, tại Hà Nội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân.

Trong thời gian trên, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và một số điểm phụ cận sẽ mỗi ngày sẽ diễn ra hơn 10 hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Mở đầu là cuộc đua xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 6h30 sáng ngày 1/9. Đồng thời, trong ngày, từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút sẽ diễn ra các sự kiện: Chương trình văn ký nghệ kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, quê hương, đất nước tại sân khấu tượng đài Vua Lý Thái Tổ; Chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống khai mạc tuyến phố đi bộ do nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lý Thái Tổ); biểu diễn múa đương đại, nhẩy Flamengo, vũ điệu La-tinh tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lý Thái Tổ); triển lãm ảnh "Ngày Quốc khánh 2-9 đến nay".

Ngày 2/9, vào lúc 20 giờ, Nhà hát nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội sẽ tổ chức chương trình tạp kỹ mang phong cách biểu diễn nghệ thuật đường phố gồm xiếc ảo thuật, thú, tung hứng trong vòng 60 phút tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đồng thời, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống hát Xẩm, Chầu Văn, dân ca, quan họ tại tượng đài vua Lê – Phố Lê Thái Tổ.

Ngày 3/9, từ 9 giờ sáng, CLB My Hà Nội thực hiện không gian trò chơi, đồ chơi dân gian tại không gian trước tượng đài Cảm tử hoặc tại vườn hoa Lý Thái Tổ đến tháp Hòa Phong; Công ty TNHH MTV Âm thanh và Hình ảnh Hà Nội tổ chức tứ tấu kèn hơi tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lý Thái Tổ).

Ngày 4/9, từ 20 giờ Công ty CP Văn hóa nghệ thuật T&T trình diễn các loại nhạc cụ dân tộc: Đàn bầu, sáo, nhị tam thập lục tại Nhà Bát giác. Nhóm nhạc Flamingo biểu diễn âm nhạc đương đại: Ghita, violon, trống tại vườn hoa Đồng hồ Thụy Sĩ (ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Hàng Bài). Sở Văn hóa thể thao Hà Nội mở cửa phục vụ khách tham quan triển lãm của các họa sỹ theo nhiều chủ đề tại nhà triển lãm Đinh Tiên Hoàng.

PV

Tổng hợp

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Hà Nội tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.