Những thuận lợi và khó khăn trong trận gặp Thái Lan của U23 Việt Nam

Việt Nguyễn
Thầy trò HLV Đinh Thế Nam tuy gặp đôi chút khó khăn về nhân sự, nhưng bù lại, U23 Việt Nam lại có những lợi thế trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U23 ĐNÁ.

Khó khăn về mặt nhân sự

Cũng như hầu hết những môn thể thao khác, COVID-19 đang là đối thủ vô hình với ĐT bóng đá U23 Việt Nam. Tính đến sáng nay, đội bóng ghi nhận 11 ca nhiễm và 3 trường hợp là F1. Buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan chỉ có chưa đầy 2/3 số cầu thủ tham dự. Việc số ca dương tính tăng lên trước khi trận đấu diễn ra là hoàn toàn có thể xảy đến. Nguy cơ không đủ nhân sự trong trận đấu cuối ở vòng bảng đang hiện ra trước mắt.

Với tình hình này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã phải ra quyết định bổ sung 6 cầu thủ, bao gồm Phan Tuấn Tài, Đinh Quý, Vũ Đình Hai, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn. Tất cả đang trên đường tới Campuchia và hy vọng kịp thời gian trước khi trận đấu bắt đầu. Sẽ thật đáng tiếc nếu như U23 Việt Nam nhận một kết quả tiêu cực vì sự thiếu hụt nhân sự này.

Vượt qua khó khăn, U23 Việt Nam vẫn có những thuận lợi

Việc đội bóng nước nhà nắm chắc chiếc vé vào bàn kết là lợi thế đầu tiên không hề nhỏ. Sau trận thắng đậm trước Singapore, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C, hơn Thái Lan rất nhiều về chỉ số phụ. Cùng với kết quả Timor Leste thắng chủ nhà Campuchia ở bảng A, gần như chắc chắn U23 Việt Nam sẽ lọt vào vòng bán kết. Chỉ cần không thua với cách biệt 8 bàn trở lên khi gặp người Thái, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ vào vòng sau.

Thuận lợi thứ hai của chúng ta đó là U23 Thái Lan không hề mạnh. Màn trình diễn của đối thủ trước U23 Singapore cho thấy họ không mạnh như ĐTQG Thái Lan. Trong nửa đầu trận đấu, người Thái đã để đội tuyển từ Đảo quốc Sư Tử vươn lên dẫn trước. Phải đến hiệp 2 khi Singapore xuống sức, cộng thêm 1 vài điều chỉnh từ HLV Salvador Garcia, U23 Thái Lan mới thành công trong việc lội ngược dòng.

Giải đấu này, đội tuyển xứ sở chùa Vàng chỉ mang tới những cầu thủ thuộc lứa U19. Chính vì vậy, với dàn cầu thủ trẻ, U23 Thái Lan thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu trên những đấu trường quốc tế. Chỉ cần chơi đúng phong độ, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam sẽ dễ dàng mang về chiến thắng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những thuận lợi và khó khăn trong trận gặp Thái Lan của U23 Việt Nam tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Thể thao khác