Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, Ngoại hạng Anh có thể hoãn đá hết tháng 9

Chu Hải
Sự kiện Nữ hoàng Elizabeth II qua đời có thể khiến Ngoại hạng Anh nghỉ hết tháng.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời vào rạng sáng nay ngày 9/9 (giờ Việt Nam) hưởng thọ 96 tuổi. Sức khỏe của Nữ hoàng đã đột ngột chuyển biến xấu và không qua khỏi.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, Ngoại hạng Anh có thể hoãn đá hết tháng 9 - Ảnh 1Nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời ở tuổi 96

Nữ hoàng Elizabeth II đã lên ngôi trị vì Vương quốc Anh từ tháng 2/1952, do đó khi băng hà bà là người trị vì dài nhất và sống lâu nhất trong lịch sử nước Anh, cũng như trị vì lâu thứ hai trong lịch sử thế giới sau vua Louis XIV (Pháp).

Sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth, Thái tử Charles III đã trở thành Quốc vương mới của Anh Quốc và Khối thịnh vượng chung. Việc nữ hoàng Elizabeth qua đời là một sự kiện đã được dự tính trước bởi Hoàng gia Anh qua một kế hoạch mang tên “London Bridge”, rằng sẽ có chỉ thị cụ thể cho các hoạt động trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh bị ảnh hưởng bởi sự kiện này.

Thời gian tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày và phần lớn các sự kiện thể thao sẽ bị hoãn trong thời gian đó. Với bóng đá, việc tổ chức các trận đấu được kiểm soát bởi Cục Văn hóa, truyền thông và thể thao (DCMS) và cục này sẽ có văn bản cụ thể cho việc hoãn các trận đấu, nhưng nhìn chung bóng đá Premier League, các giải hạng dưới Anh, các giải VĐQG Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales sẽ đều không diễn ra cho tới hết quốc tang.

Do đó nếu kế hoạch “London Bridge” được thực hiện đúng lộ trình, các khán giả sẽ không thể theo dõi bóng đá Premier League cuối tuần này lẫn tuần tới. Và vì ngay sau đó là loạt trận của các ĐTQG nên Premier League xem như sẽ không đá trong phần còn lại của tháng 9, mà sẽ trở lại vào đầu tháng 10. Tuy nhiên các trận đấu cúp châu Âu không bị ảnh hưởng.

Cần nói thêm rằng hiện việc quyết định hoãn 2 loạt trận Premier League sắp tới vẫn còn chưa được quyết định, Hoàng gia Anh và chính phủ chưa có công bố và DCMS do đó cũng chưa chỉ thị gì với các đội bóng. Chính phủ Anh dự kiến sẽ họp để đưa ra quyết định cuối cùng, và một phần quan trọng của việc ra quyết định là sự ảnh hưởng lớn của World Cup 2022 tổ chức vào cuối năm tới khả năng xếp lịch.

Trong quá khứ quốc vương George VI (cha của nữ hoàng Elizabeth) khi mất năm 1952, nước Anh đã hủy nhiều sự kiện thể thao nhưng bóng đá vẫn diễn ra. Năm 1997 sau khi Công nương Diana qua đời vì tai nạn, hoạt động bóng đá đã bị hoãn trong ngày mất lẫn ngày tổ chức tang lễ cho công nương, nhưng các ngày khác vẫn đá bình thường.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, Ngoại hạng Anh có thể hoãn đá hết tháng 9 tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Crystal Palace vô địch UEFA Conference League

Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết UEFA Conference League để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu, đồng thời giành danh hiệu thứ ba chỉ trong vòng 12 tháng.

Ronaldo đi vào lịch sử sau chức vô địch Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tiếp tục thiết lập thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp sau khi cùng Al Nassr đăng quang Saudi Pro League 2025-2026. Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch và giành danh hiệu Vua phá lưới tại 4 giải VĐQG khác nhau gồm Anh, Tây Ban Nha, Italy và Arab Saudi.

Aston Villa đè bẹp Freiburg vô địch Europa League

Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League tại Thổ Nhĩ Kỳ để giành danh hiệu lớn đầu tiên sau gần 30 năm. Chiến thắng cũng giúp đội bóng Anh lần đầu vô địch châu Âu kể từ chức vô địch European Cup năm 1982.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi

Arsenal lần đầu đăng quang Ngoại hạng Anh kể từ mùa giải bất bại 2003-2004, sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37. Kết quả này giúp “Pháo thủ” chính thức lên ngôi sớm một vòng đấu, khép lại hơn hai thập kỷ chờ đợi danh hiệu quốc nội.