Paul Merson: "Man Utd là một đội bóng mạnh hơn khi không có Ronaldo"

Anh Tú
Những phát biểu hứa hẹn sẽ gây ra nhiều tranh cãi của cựu danh thủ Paul Merson về Cristiano Ronaldo.

Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Man Utd đã bỏ ra 40 triệu euro để chiêu mộ Raphael Varane và 85 triệu euro để mang Jadon Sancho về Old Trafford. Thế nhưng cái tên đáng chú ý nhất, mang lại nhiều sự phấn khích nhất cho các Manucian chắc chắn phải là Cristiano Ronaldo.

Cho đến thời điểm hiện tại, CR7 vẫn làm tốt nhiệm vụ cơ bản của một tiền đạo, đó là ghi bàn. Anh có 5 pha lập công sau 4 lần ra sân tại Champions League, bao gồm cú đúp trong màn so tài với Atalanta để giúp Quỷ Đỏ thoát thua trên đất Ý. Ở sân chơi Ngoại Hạng Anh, cựu sao Real Madrid cũng có 4 lần xé lưới các đối thủ. 

Paul Merson:
Ronaldo vẫn làm tốt nhiệm vụ ghi bàn nhưng điều đó không nói lên bức tranh toàn cảnh.

Tuy vậy, những thống kê không nói lên tất cả, khi mà với Ronaldo trong đội hình, khả năng pressing nơi tuyến đầu của đội bóng vùng tây bắc nước Anh bị suy giảm. Không chỉ vậy, ở tuổi 36, Ronaldo không thể liên tục bứt tốc được nữa và điều này cũng phần nào làm ảnh hưởng tới lối chơi tốc độ của đội bóng áo đỏ.

Nhận xét về siêu sao người Bồ Đào Nha, mới đây cựu danh thủ Paul Merson đã nói:

"Tôi thực sự nghĩ rằng Man Utd sẽ là một đội bóng đáng sợ hơn nếu không có Ronaldo. Mùa giải năm ngoái, lối chơi phản công giúp họ có một chuỗi trận bất bại. Thế nhưng khi cậu ấy thi đấu, họ không thể dùng miếng đánh sợ trường này nữa bởi tốc độ cần thiết đã mất đi.

Ronaldo có thể ghi 20 bàn một mùa, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi Man Utd không đạt được những thành công họ muốn. Nó giống như trường hợp của Harry Kane tại Tottenham. Rõ ràng, việc sở hữu một tiền đạo với thành tích ghi bàn ấn tượng không giúp bạn đảm bảo một suất trong top 4".

Paul Merson:
Paul Merson cho rằng Ronaldo khiến cho Man Utd trở nên yếu hơn so với trước.

Một vài thông tin về Paul Merson

Paul Merson sinh ngày 20/3/1968 tại Harlesden, London, Anh. Ông từng có khoảng thời gian 12 năm thuộc biên chế Arsenal, từ 1985 đến 1997. Sau khi rời bắc London, ông chơi cho một số câu lạc bộ khác, bao gồm Middlesbrough, Aston Villa, Portsmouth và Walsall. Trong sự nghiệp của mình, Paul Merson cũng từng có 21 lần ra sân cho đội tuyển Anh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Paul Merson: "Man Utd là một đội bóng mạnh hơn khi không có Ronaldo" tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!