Phú Thọ: Hàng nghìn phần quà đã được trao tận tay đến các bạn nhỏ

Kim Hiền
Mong muốn đem lại một mùa đông ấm áp cho các bạn học sinh. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng nhóm Chia sẻ yêu thương cùng các mạnh thường quân tổ chức Chương trình “Áo ấm mùa đông” tại Phú Thọ.

Chương trình  thiện nguyện “Áo ấm mùa đông” đã có nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, học sinh mầm non khu lẻ thuộc trường Mầm non xã Yên Sơn và công trình xây dựng khuôn viên trường học cho Trường tiểu học Yên Sơn 2, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn.

100 chiếc chăn được trao tặng cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn

Những món quà ý nghĩa được trao tặng đến các bạn nhỏ Trường tiểu học Yên Sơn 2, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Tặng 100 chiếc chăn ấm, 20 chiếc đệm, 500 quyển vở viết, 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300.000 đồng ), bánh kẹo cho người khuyết tật, học sinh mầm non, học sinh tiểu học xã Yên Sơn và trao tặng 20 triệu đồng xây dựng khuôn viên trường học cho Trường tiểu học Yên Sơn 2, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.

Thầy Nguyễn Hoài Giang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Sơn 2, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn cho biết, chương trình thiện nguyện “Áo ấm mùa đông” tổ chức mang đến nhiều ý nghĩa.  Chương trình đã trao tặng 20 triệu đồng  cho trường để xây dựng khuôn viên trường học đã góp phần rất lớn động viên tinh thần để giáo viên, học sinh có cơ sở dạy và học tốt hơn. Tạo bước đệm để cùng các nguồn lực chung tay, góp sức xây dựng kiến thiết nhà trường mang lại điều kiện học tập tốt cho các em học sinh.

Đây là điểm trường rất khó khăn 100 % các học sinh là con em dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn do vậy việc tặng áo ấm, chăn cho học sinh đã góp phần động viên, giúp gia đình các em giảm bớt khó khăn.

Bạn Đinh Thị Diệu, lớp 2A, trường Tiểu học học Yên Sơn 2 chia sẻ: “Mình rất vui khi được nhận quà từ các cô, chú, anh, chị đã đến trường và tặng quà với những món quà ý nghĩa. Mùa đông này gia đình của mình đã có thêm một chiếc chăn ấm.”

Thiếu úy Lương Thị Thu (Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm – Trung đoàn Cảnh sát Cơ động  thành phố Hà Nội): “Lực lượng Cảnh sát Cơ động đã thực hiện rất nhiều chương trình thiện nguyện phối hợp với Nhóm chia sẻ yêu thương, các đơn vị khác cùng nhau đem đến chương trình “Áo ấm mùa đông” với trẻ em, các gia đình khó khăn, chính sách tại xã Yên Sơn, Phú Thọ. Với chương trình lần này mong muốn các bạn nhỏ nơi đây sẽ có một mùa đông ấm áp, xua tan đi giá lạnh mùa đông để có sức khỏe đảm bảo học tập."

Cùng chung tay giúp đỡ những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các bạn học sinh tại tỉnh Phú Thọ. Chương trình “Áo ấm mùa đông” đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ bé, những chứa đựng tình người ấm áp, chan chứa yêu thương.

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phú Thọ: Hàng nghìn phần quà đã được trao tận tay đến các bạn nhỏ tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.