Rộ tin đồn tận thế khi trăng máu lại xuất hiện

Lê Nam
Một hành tinh bí ẩn tên gọi Nibiru hoặc Hành tinh X (Planet X) có thể va chạm với trái đất vào tháng sau, theo nhận định của các nhà lý luận thuyết âm mưu.

Một đoạn video đăng tải trên kênh YouTube gần đây quay cảnh một hành tinh bí ẩn xuất hiện cùng lúc với hiện tượng trăng máu.

Trong nhiều năm qua, các nhà lý luận thuyết âm mưu khẳng định rằng Nibiru hoặc Planet X - một hành tinh có quỹ đạo lớn - sẽ tàn phá trái đất.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ liên kết Nibiru với hiện tượng trăng máu – gây ra bởi ánh sáng mặt trời xuyên qua bầu khí quyển trái đất và bị khúc xạ.

Kể từ năm 2014, hiện tượng trăng máu xuất hiện vài lần, điều hiếm khi xảy ra trong 2.000 năm trở lại đây. Trong đoạn video “Nibiru Planet X 2016”, nhiều người cho rằng các mặt trăng máu gần đây thật ra là cái bóng của hành tinh Nibiru khi nó di chuyển gần trái đất.

Trăng máu là hiện tượng thiên nhiên khiến nhiều người liên tưởng đến ngày tận thế.

“Điều này sẽ cho bạn biết lý do thực sự vì sao mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu. Đó là bởi vì hành tinh Nibiru bên cạnh nó đổ bóng màu đỏ lên mặt trăng” – đoạn video giải thích.

Cũng theo đoạn video này, chính phủ các nước biết về ngày tận thế, có thể xảy ra khi Nibiru va chạm trái đất vào giữa tháng 9, nhưng giữ bí mật.

Sự tàn phá của Niribu đã được bàn tán lâu nay nhưng cho đến giờ, giới khoa học vẫn chưa xác thực sự tồn tại của nó.

Trăng máu tạo cảm giác rùng rợn.

Những người theo thuyết âm mưu cho rằng ảnh hưởng trọng lực từ "hành tinh đỏ" Niribu gây xáo trộn quỹ đạo của các hành tinh khác trong hàng trăm năm nay.

Một số còn cho rằng "dòng năng lượng plasma" phát ra từ Nibiru đã xuyên qua hệ mặt trời và làm biến đổi khí hậu của trái đất từ năm 1996, gây ra những hiện tượng thời tiết quái dị cùng thảm họa thiên nhiên.

Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) từng tuyên bố: "Nibiru và những câu chuyện về các hành tinh bất thường chỉ là trò lừa trên internet. Dĩ nhiên là chúng không hề tồn tại".

 

PV (Theo Daily Mail)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rộ tin đồn tận thế khi trăng máu lại xuất hiện tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.