Rùa quý hiếm bò lên bãi biển Quy Nhơn đẻ trứng

Vũ Hồng Loan
Vào ngày 25/10, cá thể rùa biển quý hiếm bò lên bãi biển xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) đẻ trứng mang đến tin vui cho giới bảo tồn rùa biển trong nước.

Bà Nguyễn Hải Bình, Trưởng phòng Khai thác - Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định, cho biết giữa đêm 25/10, cá thể rùa đã bò lên khu vực bãi biển Mũi Cồn ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) tìm nơi đẻ trứng.

Nghe tin, nhiều người dân làng chài hiếu kỳ tập trung đến xem hiện tượng rùa đẻ trứng.

Trước tình hình này, Tổ quản lý bảo vệ vùng biển ven bờ xã Nhơn Hải tuyên truyền người dân tránh xa, hạn chế ánh sáng để giữ không gian yên tĩnh cho rùa đẻ trứng trên bãi biển. Ngư dân địa phương cho rằng rùa biển đẻ trứng thường từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch nhưng đến nay mới vào bờ đẻ trứng là trái mùa.

Rùa biển bò lên bãi biển Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) đẻ trứng tối 25/10. Ảnh: Ngọc Nhuận.

Qua kiểm tra, cán bộ Tổ quản lý bảo vệ vùng biển ven bờ xã Nhơn Hải, xác định cá thể rùa này dài hơn 1 m, toàn thân màu đen, nặng gần 80 kg. Ngư dân địa phương thường gọi cá thể rùa biển này thuộc loài rùa xanh quý hiếm, tên khoa học Chelonia mydas.

Theo bà Bình, các bãi biển ở xã Nhơn Hải gồm khu vực đảo Hòn Khô, thôn Hải Đông và bãi biển thôn Hải Giang là những nơi hoang vắng, là nơi rùa biển thường chọn để đẻ trứng.

Những năm trước, trung bình mỗi năm rùa bò lên các bãi biển nơi đây đẻ từ 9 đến 10 ổ (mỗi ổ từ 60 đến 120 trứng, tỷ lệ nở con rất cao). Những năm gần đây, các công trình kè làm thay đổi sinh cảnh bãi biển khiến loài rùa bò lên bãi đẻ thưa dần, ảnh hưởng lớn đến việc bảo tồn. 

Rùa biển là loài động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nằm trong sách Đỏ của Việt Nam và thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rùa quý hiếm bò lên bãi biển Quy Nhơn đẻ trứng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay (12/5), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI của bác Bùi Thị Minh Hoài -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực số trong công tác mặt trận

Chiều ngày 11/5, tại Trung tâm thảo luận số 5, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã có phiên thảo luận về chủ đề "Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Khai mạc Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Chiều 11/5, tại TP. Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bắt đầu làm việc phiên thứ nhất. 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp tham dự Đại hội.