Sáng nay, hơn 76.000 thí sinh "chạy đua" vào lớp 10 Hà Nội

Nguyễn Hà
Sáng nay 9/6, hơn 76.000 thí sinh Hà Nội bước vào kì thi lớp 10 THPT với môn thi chung đầu tiên là Ngữ văn. Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội có 153 địa điểm thi với hơn 3.000 phòng thi.

Sáng nay, các thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ bắt đầu với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn với 120 phút (từ 8h đến 10h).

Có mặt tại điểm thi THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, phóng viên báo Thiếu niên Tiền phong ghi nhận các thí sinh hầu hết tới phòng thi sớm để ổn định và chuẩn bị tâm lý. Bạn Đinh Công Hoàng - trường THCS Sơn Tây chia sẻ: "Kỳ thi này khá quan trọng vì thế mình đã ôn tập kỹ lưỡng để có thể đạt được kết quả như mong muốn".

Tuy nhiên, nhiều bạn thí sinh vẫn tranh thủ chút ít thời gian buổi sáng trước khi vào phòng thi để hệ thống lại kiến thức. Bạn nữ Hoàng Lan Anh - trường THCS Cầu Giấy lo lắng cho biết:" Trường Chuyên Amsterdam có tỷ lệ chọi rất cao vì thế mình khá run khi bước vào môn thi đầu tiên. Nhưng hi vọng những kiến thức mà mình đã nắm chắc có thể giúp mình tự tin làm bài".

Đứng đầu danh sách tỷ lệ "chọi" trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay là THPT chuyên Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) và THPT Hà Nội Amsterdam với tỷ lệ 1/10. Các trường công lập có tỷ lệ thấp nhất là 1 "chọi" 2.

Thời tiết Hà Nội sáng nay khá mát mẻ, đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi.

Theo quy chế, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Vì thế các thí sinh đều đến từ rất sớm.

Cô bạn này còn được cha mẹ mình cổ vũ, động viên bằng cái bắt tay qua song cửa như thế này nữa.

Lo lắng cho con em mình, các vị phụ huynh ở ngoài phòng thi mà lòng cũng "như lửa đốt". Cô Nguyễn Thị Nhung (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Con mình đã vất vả học hành trong suốt 9 năm qua, cháu mong muốn thi đỗ vào chuyên Hóa của trường THPT Chuyên Hà Nội. Là người làm mẹ, cô cũng lo lắng lắm. Cô chỉ biết đưa cháu tới sớm và đứng đợi thôi. Hy vọng bạn ấy sẽ làm bài thật tốt".

Cậu bạn này còn được mẹ chỉnh lại đồng hồ trước khi vào phòng thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2017 - 2018, toàn TP có hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT nhưng số lượng đăng ký hiện cao gần gấp 3 lần (147.500 hồ sơ). Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động gần 6.500 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

Năm học 2016-2017 có khoảng 83.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70% có cơ hội học tại trường công lập, còn lại sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sáng nay, hơn 76.000 thí sinh "chạy đua" vào lớp 10 Hà Nội tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.