Phụ huynh nhờ vả giáo viên dạy con học
Trong quy định mới về dạy thêm, giáo viên không được tự ý mở lớp dạy thêm tại nhà, không dạy thêm học sinh giảng dạy trực tiếp trên trường, không dạy thêm học sinh tiểu học và phải báo cáo Hiệu trưởng nếu tham gia dạy thêm ở các trung tâm.
Cô H, một giáo viên ở quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) chia sẻ: "Nói thật là tôi thấy thông tư mới về việc dạy thêm là bình thường, tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi nếu không dạy thêm. Hiện nay, lương giáo viên không quá cao so với những ngành nghề khác nhưng cũng thuộc mức ổn, đáp ứng được cuộc sống".
Cô H hiện đang dạy học sinh lớp 2, theo cô, những người thực sự lo lắng hơn là các bậc phụ huynh. Thời điểm sau Tết nhiều phụ huynh đã nhắn tin nhờ cô giáo dạy kèm sau Tết vì lo lắng con không theo được các bạn trong lớp.
"Phụ huynh hiện nay đa phần rất bận nên có tâm lý "trăm sự nhờ cô". Kiến thức dành cho học sinh lớp bé không khó nhưng nhanh và liên tục, bố mẹ không theo sát hằng ngày được nên muốn nhờ cô dạy thêm cho con", cô H chia sẻ.
Nữ giáo viên cũng cho rằng, thông tư cho phép giáo viên dạy ở trung tâm, nếu có thời gian rảnh, cô hoàn toàn có thể đăng ký, bởi có thể kiếm thêm nhu nhập bằng sức lao động chính đáng của bản thân. Tuy nhiên, với việc quy định không dạy thêm học sinh tiểu học, giáo viên không được dạy, kể cả là trung tâm có đăng ký kinh doanh theo pháp luật.
Với các giáo viên ở vùng nông thôn, việc quy định mới về dạy thêm không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề dạy học. Cô T, hiện là Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Thanh Hóa cho hay, giáo viên ở trường cô không dạy thêm bởi phụ huynh không có nhu cầu. Hiện nay chỉ có giáo viên tiếng Anh dạy thêm cho các học sinh có năng khiếu nhưng không thu phí. Các cô giáo âm nhạc dạy nhảy, hát cho học sinh nhưng chỉ thu một khoản phí nhỏ và hầu như không liên quan đến chương trình học trong trường.
"Ở trường chúng tôi chỉ bồi dưỡng thêm cho các học sinh có học lực chưa đạt và các em có thành tích học tập tốt, cần nâng cao kiến thức. Những lớp học này hoàn toàn miễn phí, nhiều khi giáo viên phải mua kẹo để làm phần thưởng nhằm giúp học sinh chịu khó học hơn", cô T bộc bạch.
Giáo viên buồn, phụ huynh lo tìm cách cho con học thêm
Trước khi Thông tư 29 đi vào đời sống, phải thẳng thắn thừa nhận, dạy thêm là thu nhập đáng kể của giáo viên, nhất là các thầy cô đang công tác tại các thành phố lớn, nơi sự canh tranh về học tập khá căng thẳng. Nhiều phụ huynh có tâm lý lo con học không bằng các bạn nên tìm đến việc học thêm để bổ sung kiến thức. Nhờ đó, việc dạy thêm đã trở thành công việc ngoài giờ chính khóa của nhiều giáo viên.
Cô L.M, một giáo viên ở Hà Nội chia sẻ: "Mọi người đều nhìn vào vấn đề dạy thêm của giáo viên để đánh giá. Tuy nhiên, việc dạy thêm, học thêm cũng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh. Để có một lớp học thêm, nhiều giáo viên cũng có sự đầu tư về không gian học tập, mua sắm bàn ghế và thiết bị dạy học. Bên cạnh là việc bỏ thời gian, sức lao động để dạy học trò. Vì thế, không thể đánh giá việc dạy thêm hoàn toàn là xấu".
Cô M cũng khẳng định, dù thu nhập bị giảm nhưng sẽ chấp hành quy định mới của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, bởi yêu cầu hiện nay quy định mới yêu cầu không dạy thêm đối với học sinh tiểu học.
Việc cấm dạy thêm cũng làm nhiều phụ huynh lo lắng tìm lớp học cho con. Anh N, hiện đang sinh sống tại quận Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ: "Con tôi hiện đang học lớp 2, ngay sau Tết, cô giáo của con đã thông báo sẽ không tổ chức dạy thêm cho học sinh tại nhà nữa. Hiện tôi chưa biết sẽ cho cháu học ở đâu".
Anh N cho biết thêm, anh và một số phụ huynh muốn cô giáo dạy riêng cho vài bạn ở lớp nhưng cô giáo chủ nhiệm không đồng ý, bởi quy định về dạy thêm chặt chẽ, nếu cố tình có thể ảnh hưởng đến công việc của giáo viên.
Với chị N (quận Cầu Giấy, Hà Nội), có con đang học lớp 4 nói: "Nếu chiếu theo Thông tư 29, tôi sẽ phải dành thời gian dạy học cho con. Nếu tôi muốn cho con học thêm chỉ còn tìm đến gia sư tại nhà là các sinh viên. Nếu tìm được sinh viên sư phạm thì tốt, bởi phần nào biết phương pháp dạy học. Cha mẹ đi làm cả ngày, nếu dạy con học cũng có những khó khăn nhất định, bởi mệt mỏi và chúng tôi không kiến thức và kỹ năng như các cô giáo".