Tin GD hôm nay - Hà Nội: Học sinh quận Cầu Giấy tạm dừng đến trường học trực tiếp

An Hảo
Tin GD hôm nay – Do chuyển cấp độ dịch từ vùng vàng sang vùng cam nên HS trên địa bàn quận Cầu Giấy (HN) phải tạm dừng đến trường từ hôm nay (8/1).

Tin giáo dục hôm nay được biết, do có 7/8 phường chuyển cấp độ dịch từ màu vàng sang màu cam, từ là từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 về dịch bệnh Covid-19 nên toàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) chuyển từ “vùng vàng” lên “vùng cam”. Toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn quận cũng phải tạm dừng đến trường học trực tiếp kể từ hôm nay (8/1).

Tin GD hôm nay - Hà Nội: Học sinh quận Cầu Giấy tạm dừng đến trường học trực tiếp - Ảnh 1

Chỉ tính trong ngày 6/1, quận Cầu Giấy ghi nhận 21 ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Với 7/8 phường ở cấp độ 3 – nguy cơ cao về dịch bệnh, căn cứ theo các tiêu chuẩn của Nghị quyết 128 của Chính phủ, toàn quận Cầu Giấy chuyển từ “vùng vàng” - cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), sang “vùng cam” (nguy cơ cao).

Do đó, học sinh lớp 12 ở quận Cầu Giấy sẽ phải tạm dừng đến trường học trực tiếp từ ngày 8/1. Ngoài ra, quận này cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học,...

Như vậy, tính đến hết ngày 7/1, toàn thành phố Hà Nội có 11 quận, huyện được đánh giá về cấp độ dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (màu cam), gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Gia Lâm và Thanh Trì.

Các quận, huyện này sẽ phải dừng cho học sinh đến trường học trực tiếp và chuyển sang trạng thái học trực tuyến.

Tin GD hôm nay - Hà Nội: Học sinh quận Cầu Giấy tạm dừng đến trường học trực tiếp - Ảnh 1

Trước đó, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo đến các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến.

Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Tương tự, đối với các huyện, thị xã, nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin GD hôm nay - Hà Nội: Học sinh quận Cầu Giấy tạm dừng đến trường học trực tiếp tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Cùng học trò đọc sách trong thời đại số

Giữa vô vàn lựa chọn giải trí và thông tin trên mạng, thói quen đọc sách của học sinh ngày nay đang có nhiều thay đổi rõ rệt. Không còn bó hẹp trong những trang sách giấy, việc đọc được mở rộng sang không gian số với nhiều hình thức linh hoạt hơn.

Đà Nẵng sẵn sàng chào đón năm học mới

Từ việc chăm chút từng phòng học, chỉnh trang khuôn viên đến bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ, các trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có nhiều cách chuẩn bị thiết thực để thầy và trò bước vào năm học mới 2026-2027 với tâm thế tự tin, hứng khởi.

Bông hoa nhỏ tỏa sáng cùng sân chơi báo Đội

Chăm học, mê những sân chơi trí tuệ, lại năng nổ trong công tác Đội, bạn Lê Thái Thảo Linh (lớp 6A1, trường THCS Cam Lộ, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang có một "bộ sưu tập" thành tích đáng nể. Điều Thảo Linh thích nhất là được thử sức, học thêm điều mới và chia sẻ niềm vui với bạn bè.

Ứng dụng công nghệ và AI trong học tập

Từ tra cứu kiến thức, hướng dẫn học tập đến thiết kế bài thuyết trình hay tìm ý tưởng sáng tạo, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang đến nhiều cách học mới mẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng công nghệ hỗ trợ việc học mà không trở nên phụ thuộc? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn học sinh về cách sử dụng tài nguyên số hiệu quả và có trách nhiệm.