Tin giáo dục hôm nay - TP.HCM xem xét lại thời gian cho HS lớp 1 đến trường học trực tiếp

An Hảo
Tin giáo dục hôm nay - Trước ý kiến của nhiều phụ huynh, UBND TP.HCM sẽ xem xét lại việc cho trẻ lớp 1 đến trường.

Theo tin giáo dục hôm nay được biết, trước đó UBND TP.HCM dự kiến cho học sinh lớp 1 và một số khối lớp khác đi học thí điểm vào ngày 13/12 tới đây. Tuy nhiên, sau khi khảo sát và lấy ý kiến của phụ huynh có con học lớp 1 thì có đến 75% số người được khảo sát chưa đồng ý cho con đến trường học trực tiếp vào thời điểm này. Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM để xem xét lại việc cho trẻ lớp 1 tới trường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao đổi tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao đổi tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X

Bàn về vấn đề hơn 70% phụ huynh học sinh lớp 1 ở TP.HCM chưa muốn cho con đi học trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ vấn đề này không cần gượng ép, vận động nhiều. "Nếu các gia đình thấy không yên tâm thì cần tôn trọng ý kiến của họ", ông nói.

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X sáng 7/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết sáng nay, ông đã hội ý với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về vấn đề này.

"Có thể kìm lại. Kế hoạch đã đưa ra nhưng tình hình có diễn biến, nên trong quá trình truyền thông phải linh hoạt, không cứng nhắc", ông nói.

Bí thư TP.HCM nhấn mạnh ý kiến của người dân, phụ huynh là rất quan trọng. Quan điểm của thành phố là có thể xem xét trì hoãn kế hoạch đi học trở lại của học sinh lớp 1 nếu phụ huynh thấy chưa yên tâm.

Trước đó, theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, 36.316 (29,82%) phụ huynh lớp 1 tại TP tham gia khảo sát đồng ý cho con đi học tập trung từ 13/12, hơn 70% còn lại chưa đồng ý.

TP.HCM dự kiến thời gian cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp là 13/12
TP.HCM dự kiến thời gian cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp là 13/12

Một số trường ở nội thành chỉ có 10-20 phụ huynh đồng ý cho con đi học như: Đống Đa, Bến Cảng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huệ 1 (quận 4); Trần Quang Diệu, Trần Văn Đang (quận 3).

Một số trường tiểu học ngoài công lập chỉ có vài phụ huynh, thậm chí không có ai, đồng ý cho con đến trường.

Một số trường ở huyện Củ Chi, Cần Giờ có rất ít phụ huynh muốn cho con đi học. Mỗi trường chưa tới 20 phụ huynh đồng ý như: Lý Nhơn, Đồng Hòa (huyện Cần Giờ); Trung Lập Thượng, Nhuận Đức, Nhuận Đức 2, An Nhơn Tây, Thị Trấn Củ Chi 2 (huyện Củ Chi).

Tại cuộc họp báo chiều 6/12, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Dương Trí Dũng chia sẻ, Sở chưa có sự thay đổi về kế hoạch trở lại trường của nhóm này. Sở cùng các đơn vị liên quan sẽ tăng cường tuyên truyền để phụ huynh yên tâm.

Xem câu trả lời 1 >>>
Câu trả lời 1
Xem câu trả lời 2 >>>
Câu trả lời 2

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tin giáo dục hôm nay - TP.HCM xem xét lại thời gian cho HS lớp 1 đến trường học trực tiếp tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

"Bông hoa nhỏ" của trường Tiểu học Kiệt Sơn

Từ sự tự giác trong học tập đến tinh thần tích cực tham gia các phong trào, bạn Nguyễn Thanh Trà, học sinh lớp 3B, trường Tiểu học Kiệt Sơn (xã Lai Đồng, tỉnh Phú Thọ) đang từng ngày nỗ lực và lan tỏa nhiều điều tốt đẹp.

Học hè, nên hay không?

Cứ đến dịp hè, nhiều phụ huynh tất bật tìm trung tâm cho con học thêm, lên thời khóa biểu học tại nhà. Vậy việc học hè quá nhiều có làm mất đi thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của học trò không?

Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến bằng bản đồ GIS

Thực hiện công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS. Thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 3/6/2026 đến hết ngày 5/6/2026.

Đánh thức lòng yêu nước từ những nhân chứng lịch sử

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, khi công nghệ phát triển mạnh mẽ và nhịp sống ngày càng hối hả, việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ trở thành nhiệm vụ quan trọng của nhà trường và xã hội. Những hoạt động trải nghiệm thực tế, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử đang trở thành cầu nối giúp lịch sử bước ra khỏi trang sách, đến gần hơn với học sinh bằng những câu chuyện chân thực và đầy xúc động.