Trải nghiệm sáng tạo với sân chơi tái chế độc đáo

Trần Vũ - Thủy Tiên
Ngày 22/7 vừa qua, phố đi bộ Lê Thái Tổ, Hà Nội nhộn nhịp hơn hẳn với một sân chơi tái chế, đem đến một không gian trải nghiệm sáng tạo cho bạn nhỏ.

Cả không gian tràn ngập những vật liệu thật đơn giản và dễ tìm kiếm trong cuộc sống hàng ngày: rơm, mẩu gỗ, lốp xe, ống nước, xe rùa, thùng các-tông, bạt, lá cây,... Những vật dụng tưởng chừng như đã hỏng, không thể sử dụng được nữa, lại xây nên một không gian vui chơi thật độc đáo, hấp dẫn không chỉ các bạn nhỏ. Bố mẹ, ông bà cũng hồ hởi tham gia, như đang được sống lại những khoảnh khắc của tuổi thơ đã qua.

Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds, cô Chu Kim Đức chia sẻ về ý tưởng và mục đích của sân chơi tái chế, nằm trong chuỗi sự kiện của dự án “Sân chơi trong phố”. Sân chơi tái chế tạo điều kiện cho các bạn nhỏ thỏa sức khám phá cấu trúc khác biệt của các vật liệu và thực hành nghệ thuật “tự do”, sáng tạo theo nhiều ý tưởng từ những vật liệu đã cũ. Dự án hứa hẹn sẽ mang đến thêm thật nhiều sự kiện hấp dẫn, tạo thêm nhiều sân chơi công cộng cho các bạn nhỏ trong thành phố.

Ký ức tuổi thơ đẹp không nhất thiết phải được lấp đầy bằng những món đồ chơi đắt tiền hay rực rỡ, nó có thể được in dấu chỉ với những khoảnh khắc thực sự vui tươi bên gia đình, bạn bè.

Không gian tái chế không chỉ tạo sân chơi cho các bạn nhỏ phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện thể chất, thư giãn tình thần, mà còn góp phần giáo dục các bạn biết trân trọng những đồ vật cũ, sáng tạo "công năng" mới và bảo vệ môi trường.

 Sân chơi tái chế tràn ngập ánh nắng và những vật liệu cũ quen thuộc, thu hút hàng trăm gia đình đưa con tới vui chơi.

Những bậc phụ huynh biến hóa xe nôi từ chiếc xe rùa, đưa các con đi dạo vòng quanh phố.

Góc sáng tạo với rơm thực sự thu hút hai chị em Nguyễn Mỹ Anh (7 tuổi) và Nguyễn Mỹ Uyên (5 tuổi). Mỹ Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được chơi với những món đồ chơi độc đáo như ở đây. Mình thích những đồ chơi ở đây hơn ở nhà”.

Thái Sam yêu thích những trò rèn luyện thể chất. Cô Đặng Hương Trà (mẹ Thái Sam) bày tỏ sự ủng hộ của mình với sân chơi tái chế: “Thái Sam là cô bé khá chủ động nên muốn chơi trò nào là con tự tham gia, bố mẹ cũng khuyến khích. Trong không gian chơi tự do như thế này, các con được quyền quyết định chơi gì, chơi với đồ chơi gì, rất tốt cho sự phát triển tư duy sáng tạo và thể hiện cá tính”.

Hai bạn nhỏ xây nhà cho ốc sên và kể cho các tình nguyện viên về ngôi nhà. Đây cũng là dịp để các bạn nhỏ thoải mái giao tiếp bằng tiếng Anh.

Bạn nhỏ 8 tuổi người Mỹ đang xây một tổ chim từ rơm khô và lá cây: “Đây là lần thứ hai mình đến Việt Nam. Mình rất vui vì được hòa mình vào không khí vui nhộn tại sân chơi này. Trước đây mình đã từng làm quen với những dạng vật liệu này và rất thích chúng”.

Anh trai sáng tạo chiếc “ô tô kéo” đưa cậu em đi "lượn phố".

Bạn nhỏ Nhật Huy đặc biệt yêu thích chiếc xe rùa nên đã “gắn bó” cả buổi sáng. Cô Ngô Phương Lan (mẹ Nhật Huy) cũng hào hứng với không gian tái chế: “Mình thấy những đồ chơi ở đây thực sự rất gần gũi với thiên nhiên, dễ tìm trong cuộc sống, lại có thể sáng tạo ra nhiều cách chơi khác nhau. Trẻ con thành phố hiếm khi có dịp tiếp xúc với những đồ chơi này, đây sẽ là trải nghiệm rất đáng quý dành cho các bạn ấy”.

Cả gia đình cùng dành thời gian cho nhau thật vui vẻ ngoài trời, hít thở không khí và hòa mình vào những trò chơi.

Chẳng cần những đồ chơi long lanh với những linh kiện điện tử, sân chơi vẫn mang đến những nụ cười cho các bé.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trải nghiệm sáng tạo với sân chơi tái chế độc đáo tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.

"Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đến với thiếu nhi Cần Thơ

Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (TP. Cần Thơ), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em - "Lồng đèn thắp sáng ước mơ". Hoạt động tiếp tục lan tỏa sự quan tâm của toàn xã hội, mang đến niềm vui, niềm tin và động lực để các bạn thiếu nhi vững bước trên hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ.