Trường học ở Hà Nội phải công khai SĐT tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường

Huệ Anh
Văn bản của Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả các trường học của Hà Nội phải công khai số điện thoại để tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin về bạo lực học đường và các vấn đề an ninh trường học.

Vừa qua, Sở GD&ĐT đã có văn bản gửi tới Phòng GD&ĐT tại các quận, huyện, thị xã và các trường trực thuộc về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Cụ thể, Sở yêu cầu các trường trên địa bàn thành phố bắt buộc phải thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về bạo lực học đường cũng như các vấn đề liên quan tới an ninh trường học.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu nhà trường phải xây dựng kế hoạch và có sự đồng thuận, phối hợp của cha mẹ học sinh, cáo cơ quan quản lý trực tiếp trong nếu có nhu cầu tổ chức hoạt động ngoại khoá, giáo dục kỹ năng sống,...

Đồng thời, các trường học có nhà ăn bán trú, căng tin cũng phải rà soát và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ pháp lý... để bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường học ở Hà Nội phải công khai SĐT tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.