Sự kiện không chỉ nhằm tri ân thế hệ đi trước mà còn tôn vinh văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Chương trình giới thiệu đến công chúng tám bộ phim, gồm bốn phim tài liệu và bốn phim truyện điện ảnh.

Ở mảng phim tài liệu, Chung một mái nhà (đạo diễn Vũ Anh Nhất) khắc họa hình ảnh người lính gắn bó với nhân dân. Tỉnh thức và hóa giải (đạo diễn Bùi Thanh Hải) khai thác chiều sâu cảm xúc, truyền tải thông điệp về sự hòa hợp và đồng lòng. Con đường đã chọn – tập 19 trong loạt phim Thống nhất đất nước do Bùi Chí Trung và Trần Vũ Anh thực hiện – tái hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, phim khai mạc Vũ khúc mưa xuân (đạo diễn Đặng Thu Trang) mang đến câu chuyện hồi sinh của đất nước sau chiến tranh.
Về phim truyện, Mùi cỏ cháy – một tác phẩm nổi bật do đạo diễn Nguyễn Hữu Mười thực hiện, biên kịch bởi nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm – được xây dựng dựa trên nhật ký Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Ra mắt năm 2011, bộ phim đã giành Cánh Diều Vàng và Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.
Phim Đường xuyên rừng của đạo diễn Nguyễn Xuân Cường tái hiện cuộc hành trình đầy gian khổ của một nhóm người trong trận càn Junction City – một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ tại miền Nam năm 1967. Song song với những cảnh chiến đấu căng thẳng là mối tình sâu sắc giữa hai nhân vật Vinh (Trương Thế Vinh) và Thu Hà (Tăng Huỳnh Như).

Tác phẩm Ai xuôi vạn lý do Lê Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh sau chiến tranh, ra mắt năm 1996 và từng giành giải Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Bergamo. Năm 1999, phim tiếp tục được vinh danh với giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12.