Tuyên dương 1.000 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” nhân kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"

Bảo Bối
Chiều 9/3, tại Hà Nội, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) đã họp về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn - người khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt.

Tuyên dương 1.000 “dũng sĩ Nghìn việc tốt” nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại buổi làm việc

Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức trong 02 ngày 23 và 24/3/2023 tại Bắc Ninh - quê hương của phong trào "Nghìn việc tốt". 

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra các hoạt động lớn như: Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”; Tọa đàm phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn hiện nay; Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”; Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”; Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc...

Tuyên dương 1.000 “dũng sĩ Nghìn việc tốt” nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng trao đổi tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, trong chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: trao tặng công trình "Nghìn việc tốt"; tặng quà và học bổng cho liên đội và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; nhảy Flashmob; thăm di tích lịch sử Đền Đô, làng tranh Đông Hồ; dâng hương, dâng hoa tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; đi bộ đồng hành bảo vệ môi trường; giao lưu với người nổi tiếng...

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tuyên dương 1.000 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt”, trong đó có 441 bạn được xét chọn trên ứng dụng “Làm việc tốt” và 549 bạn do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đề xuất, giới thiệu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, dự kiến sẽ có 263 thiếu nhi tiêu biểu nhất trong số 1.000 dũng sĩ Nghìn việc tốt sẽ hội tụ về Bắc Ninh tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt.

Tuyên dương 1.000 “dũng sĩ Nghìn việc tốt” nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn - người khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt bày tỏ niềm vui, xúc động khi Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt được tổ chức trên quê hương Bắc Ninh

Hướng tới Lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã phát động 6 tuần thi đua cao điểm trong các cơ sở Đội kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt và phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Nghìn việc tốt” tại chương trình tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng hi sinh ngày (15/2/2023) tại tỉnh Cao Bằng. Sau 4 tuần phát động, các hoạt động thi đua đã diễn ra sôi nổi tại khắp các Liên đội trên cả nước, với hàng nghìn việc tốt, hàng nghìn hoạt động ý nghĩa đã được các cấp Đội và thiếu nhi triển khai.

Tuyên dương 1.000 “dũng sĩ Nghìn việc tốt” nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Các thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tại buổi làm việc

Đến thời điểm này, 63 tỉnh, thành phố đã và đang có các hoạt động hưởng ứng. Đặc biệt, trong tuần lễ cao điểm từ 20-26/3 sẽ đồng loạt tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn".

Phát biểu kết luận buổi làm việc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, nhận thức rõ giá trị, ý nghĩa giáo dục, tính chất quan trọng của phong trào “Nghìn việc tốt” đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam và tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Ban Công tác Thiếu nhi – cơ quan Thường trực Hội đồng Đội Trung ương và các ban liên quan tích cực phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Ninh tham mưu chuẩn bị các nội dung trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”. 

Tuyên dương 1.000 “dũng sĩ Nghìn việc tốt” nhân kỷ niệm 60 năm phong trào

Bí thư T.Ư Đoàn cũng gửi lời cảm ơn các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã luôn quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, đồng hành cùng Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tích cực chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến Lễ kỷ niệm. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Tổ chức, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn tiếp thu và hoàn thiện sớm kế hoạch phân công phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Tuyên dương 1.000 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” nhân kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.