Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019

TNTP - Tối 07/01, tại Hà Nội, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019.

Tham dự lễ tuyên dương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng đông đảo đoàn viên thanh niên.

70 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ học sinh, sinh viên dưới sự dẫn dắt của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã đấu tranh vô cùng oanh liệt qua các phong trào cách mạng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, tự hào là sinh viên Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, biểu tượng hòa bình của thế giới, các thế hệ học sinh, sinh viên Thủ đô nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Thủ đô mang đậm dấu ấn của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên TP Hà Nội phát động như: "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", "Ba sẵn sàng", "Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ"... với những tấm gương tiêu biểu như liệt sỹ Phạm Hướng, Bùi Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm...

Trong xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước, học sinh, sinh viên Thủ đô luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và là lực lượng thanh niên ưu tú, năng động, sáng tạo, nhạy bén trước cái mới, vững vàng vượt qua mọi thử thách, có chí tiến thủ, say mê nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tích cực tham gia công tác xã hội và từng bước thích ứng với yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Hội Sinh viên TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Đặc biệt, trong việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” - phong trào chủ đạo của Hội Sinh viên các cấp, chỉ riêng năm 2019, số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tăng rõ rệt cả về số lượng và chất lượng với 603 "Sinh viên 5 tốt", 20 "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp thành phố; 56 "Sinh viên 5 tốt", 13 "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp trung ương; 25 sinh viên giành giải thưởng "Sao tháng Giêng" - giải thương cao quý nhất dành cho cán bộ Hội Sinh viên. Hội Sinh viên TP Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng "Tập thể sinh viên 5 tốt" và cán bộ Hội đạt giải thưởng "Sao tháng Giêng".

Tại lễ kỷ niệm, 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 đã được vinh danh. Đây là "những bông hoa đẹp nhất đang tỏa ngát hương xây đời trong vườn hoa đẹp" của tuổi trẻ Thủ đô; khắc họa nên bức tranh tươi sáng về diện mạo lớp thanh niên Thủ đô nói riêng và thanh niên Việt Nam ngày nay mang những tiêu chí và giá trị cốt lõi vừa có tính truyền thống nhưng đậm nét của thời đại.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 cho các cá nhân xuất sắc

Trong số 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019, có 03 cá nhân thuộc lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học là Bùi Hồng Đức, học sinh trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); TS Trần Phương Thảo, giảng viên bộ môn hóa dược, trường Đại học Dược Hà Nội; Hà Việt Hoàng, sinh viên năm 2 ngành Điện tử - Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

02 cá nhân thuộc lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế là TS Bùi Hùng Thắng, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ (Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); anh Phạm Kim Hùng, CEO và Nhà sáng lập Công ty Cổ phần BASE.

Lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thể dục - thể thao và văn hóa - nghệ thuật, mỗi lĩnh vực có một đại diện là Đại úy Dương Danh Đạt, Phó trưởng Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm); vận động viên cử tạ Vương Thị Huyền, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội; Lê Trang Linh, khoa Piano, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Lĩnh vực tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng có 2 đại diện gồm: anh Hoàng Hoa Trung, Trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin và Lê Hương Giang, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dịp này, 7 đơn vị vinh dự nhận cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội năm 2019 và 9 đơn vị nhận cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô” năm 2019

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2019 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.