UNICEF: Có 303 triệu trẻ em không được đi học trên toàn thế giới

NGỌC HÀ
303 triệu trẻ em không được tới trường trên toàn thế giới là một con số đáng báo động.

Theo một báo cáo mới của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), có hơn 30% trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-17 đang sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc thiên tai và cụ thể là 104 triệu người. Bên cạnh đó còn có 303 triệu trẻ em không được đến trường trên toàn thế giới.

Azmi (12 tuổi, Yemen) đã phải rời khỏi nhà của mình vì xung đột chiến tranh. Cậu rất muốn trở về nhà để có thể tới trường và gặp lại bạn bè.

Báo cáo còn chỉ ra 20% trẻ em trong độ tuổi từ 15-17, sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thảm họa chưa bao giờ được tới trường và 40% chưa hoàn thành bậc tiểu học.

Bà Henrietta Fore (Giám đốc điều hành UNICEF) đã nói: "Khi một quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc thiên tai thì trẻ em và thanh thiếu niên sẽ phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi. Trong một thời gian ngắn, trường học bị phá hủy, thay vào đó là các lực lượng quân sự chiếm đóng. Càng về lâu dài, họ sẽ tiếp tục chu kỳ đói nghèo bất tận".

Với gần 4% phúc lợi nhân đạo toàn cầu dành riêng cho giáo dục, UNICEF kêu gọi đầu tư nhiều hơn nữa để cải thiện môi trường giáo dục, đời sống cho trẻ em ở những nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh và thiên tai.

Báo cáo này của Liên hợp quốc được đưa ra trước phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc để xem xét tình hình trẻ em thất học trên thế giới. Nghèo đói vẫn là rào cản lớn nhất đối với giáo dục toàn cầu. Trẻ em độ tuổi có hoàn cảnh khó khăn nguy cơ bỏ học cao gấp 4 lần so với bạn bè trang lứa thuộc gia đình khá giả.

Theo xu hướng hiện tại, số lượng trẻ em từ 10 đến 19 tuổi sẽ tăng lên hơn 1,3 tỷ vào năm 2030 (tăng 8%). Đây chính là lực lượng lao động trong tương lai vì vậy cần giáo dục chất lượng hơn để họ sẽ cống hiến cho một xã hội tốt hơn.

Bà Henrietta Fore nói: "Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử. Nếu chúng ta hành động một cách khẩn trương, chúng ta có thể tin tưởng và giúp đỡ những người trẻ để tạo ra một xã hội hòa bình, thịnh vượng".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết UNICEF: Có 303 triệu trẻ em không được đi học trên toàn thế giới tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thỏa thuận hợp tác cùng Công ty Truyền thông và Thương mại VK Media

Ngày 21/11/2025, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) và Công ty Truyền thông và Thương mại VK Media, đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, nhằm thúc đẩy các hoạt động truyền thông, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm hỏi, động viên người dân Huế khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 18/11, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã đến thăm, tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Đặng Trần Côn (phường Phú Xuân, TP Huế) - nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của 4 trận lũ liên tiếp kể từ cuối tháng 10 vừa qua.

Tạo sân chơi giúp trẻ em hiểu về hiểm họa đuối nước

Những sân chơi bổ ích, nơi trẻ được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống đuối nước, đang trở thành hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thông qua hình thức vừa học vừa chơi, trẻ em không chỉ hiểu rõ hơn về những nguy hiểm tiềm ẩn từ nước mà còn biết cách tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác khi có tình huống khẩn cấp.