Vòng bảng U23 Châu Á: Tái đấu với U23 Thái Lan và áp lực lớn cho thầy Gong

Bảo Bối
U23 Việt Nam thành công ở SEA Games 31 đã gây áp lực lớn lên tân HLV Gong Oh-kyun. Chiến lược gia 47 tuổi rất cần sự giải tỏa ở trận mở màn giải U23 châu Á.

Mới chỉ cách đây hơn 10 ngày, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Đó là trận chiến mà U23 Việt Nam không vượt trội nhưng đã thắng nhờ sự kiên định về đấu pháp. Và đêm nay, 2 đội lại gặp nhau ở một cuộc chiến khác tại VCK U23 châu Á 2022.

Đối đầu đỉnh cao giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: Áp lực lớn cho thầy Gong - Ảnh 1

Sự khác biệt không chỉ đến ở tầm vóc giải đấu, mục tiêu, sự kì vọng mà còn khác về nhân sự. U23 Việt Nam không còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo, người đã khiến truyền thông khu vực và châu lục phải tốn nhiều giấy mực trong nhiều năm trở lại đây.

Và ở giải đấu này, U23 Việt Nam không còn 3 ngôi sao quá tuổi như ở SEA Games 31 là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh. Thay đổi lớn về nhân sự, lại phải thích nghi với đấu pháp mới của tân HLV Gong Oh-kyun, U23 Việt Nam bị đặt nhiều dấu hỏi từ trước chuyến bay sang Uzbekistan.

Trận gặp U23 Thái Lan đêm nay cũng là trận chính thức ra mắt của HLV Gong Oh-kyun. Ông chịu sức ép ngàn cân vì VCK U23 châu Á diễn ra không lâu sau thành công ở SEA Games 31. Chiến lược gia 47 tuổi này chắc chắn sẽ bị "soi" rất kĩ ở giải đấu lớn ra mắt. Và tất nhiên, ông sẽ bị truyền thông so sánh với Park Hang-seo, người đã tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn lên các đội tuyển Việt Nam qua nhiều năm.

Chịu áp lực là vậy nhưng HLV Gong Oh-kyun vẫn tỏ ra rất thoải mái trước trận mở màn. Ông thậm chí còn muốn chứng minh rằng mình có thể tạo ra cuộc cải tổ ở U23 Việt Nam với hệ thống chiến thuật khác với Park Hang-seo.

Đối đầu đỉnh cao giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: Áp lực lớn cho thầy Gong - Ảnh 4
Lực lượng của U23 Thái Lan đã thay đổi lớn so với SEA Games 31

Thực tế, trong khoảng 10 ngày qua, U23 Việt Nam của HLV Gong đã tập luyện và thi đấu với sơ đồ 4-3-3 thay vì 3-5-2. Nếu so sánh, có thể thấy công thức mà HLV Gong xây dựng hướng tới bóng đá tấn công nhiều hơn. Với sơ đồ này, các cầu thủ đòi hỏi phải di chuyển liên tục. Cùng với đó là yêu cầu về tốc độ và khả năng phối hợp nhóm.

Dù vậy, sơ đồ chiến thuật nào cũng có mặt yếu - mặt mạnh. Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam lên ngôi nhờ hàng thủ chắc chắn không để thủng lưới. Chỉ trong khoảng hơn 10 ngày, không dễ để HLV Gong tạo ra sự thích nghi chứ chưa nói tới độ nhuần nhuyễn. Thậm chí, đây còn bị coi là canh bạc mạo hiểm.

Nhưng cũng bởi vậy, NHM bóng đá nước nhà rất chờ đợi trận mở màn của U23 Việt Nam đêm nay. Khi bóng chưa lăn, khó có thể nói trước điều gì!

Tất nhiên, nếu so với SEA Games 31, trận tái ngộ U23 Thái Lan đêm nay là thử thách khó khăn hơn rất nhiều. Sở dĩ nói vậy bởi đội bóng xứ sở chùa vàng đã triệu tập gần như đầy đủ lực lượng tốt nhất. Họ thậm chí còn mang theo 9 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và 2 trụ cột rất quan trọng là Kritsada Kaman và Thanawat Suengchitthawon, những người đã bỏ lỡ SEA Games 31 vừa qua.

Đối đầu đỉnh cao giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: Áp lực lớn cho thầy Gong - Ảnh 3
HLV Gong đang chịu nhiều áp lực trước trận ra mắt U23 Việt Nam

Thất bại ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31 càng khiến U23 Thái Lan thêm quyết tâm rửa hận ở trận chiến đêm nay.  Trước đối thủ mạnh như vậy, U23 Việt Nam liệu có thành công với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công?

Trong bảng đấu mà U23 Hàn Quốc được đánh giá vượt trội và được “mặc định” cho 1 suất vào tứ kết thì 3 đội U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia sẽ phải cạnh tranh suất còn lại. Cũng vì vậy, trận mở màn đêm nay có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Gong Oh-kyun.

Trước trận ra quân, HLV Gong khẳng định U23 Việt Nam đã "quên" thành công ở SEA Games 31 để hướng tới nhiệm vụ mới. Hy vọng rằng sự tự tin của nhà cầm quân ưa mạo hiểm này sẽ mang về kết quả tốt cho U23 Việt Nam.

Trận ra quân của thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 2/6.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này trên các kênh VTV6, FPT Play. 

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Tuấn Tài, Văn Đô, Hai Long, Hoàng Anh, Công Đến, Nhâm Mạnh Dũng, Văn Tùng

U23 Thái Lan: Thuadsong, Wisetchat, Buaphan, Khemdee, Kritsada, Suphanat, Panya, Ben Davis, Thanawat, Vadercher, Gustavsson

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vòng bảng U23 Châu Á: Tái đấu với U23 Thái Lan và áp lực lớn cho thầy Gong tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác