Vượt lên đại dịch - Thi đua học tốt

Tư Chương
Dù phải thực hiện giãn cách xã hội và bỡ ngỡ với chương trình học tập trực tuyến nhưng hàng triệu học sinh cả nước cũng đã hoàn thành chương trình học tập của năm học 2019 - 2020.

Ở quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, thầy và trò cũng vừa kết thúc năm học với nhiều thành tích nổi bật.

Những tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ tuyên dương học sinh giỏi quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Tại buổi Lễ tuyên dương học sinh Giỏi của quận, chú Nguyễn Hữu Công, Phó Chủ tịch UBND quận rất tự hào về thành tích học tập và sự trưởng thành của học sinh các cấp trong năm học qua. Chú khẳng định những huy chương, giấy khen, bằng khen quốc tế, quốc gia, thành phố…về thành tích của học sinh không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm phấn khởi của xã hội và các cô chú lãnh đạo địa phương. Chú tin tưởng các bạn học sinh tiếp tục học giỏi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành những công dân có ích cho địa phương và xã hội sau này.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê - Nguyễn Hữu Công đã dành những lời khen ngợi cho các bạn học sinh.

Trong năm học qua, toàn quận có 100% các bạn nhỏ độ tuổi mầm nom được đến trường và hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, hầu hết các bạn mầm non đều đạt mức độ phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ và hiểu biết xã hội; Giáo dục phổ thông chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng day, đặc biết dạy học trực tuyến, dạy trên internet, chú trọng thí nghiệm thực hành, tự làm đồ dùng dạy học…Toàn quận có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học , 99,7% được công nhận tốt nghiệp THCS…

Chủ tịch UBND quận - Hồ Thuyên trao thưởng cho các bạn đoạt giải quốc tế.

Thầy Lại Tiến Hương, Trưởng Phòng GD&ĐT quận khen thưởng cho các bạn đoạt giải cấp quốc gia và thành phố.

Tại chương trình, ngành giáo dục quận đã khen thưởng cho các bạn học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia và cấp thành phố. Tiêu biểu là bạn Trần Chí Kiên (lớp 2/4, TH Huỳnh Ngọc Huệ) huy chương Vàng Toán không biên giới quốc tế, Nguyễn Lê Vân Thi (5/1, TH Lê Văn Tám) huy chương Vàng Toán quốc tế Aimo, Nguyễn Thị Ngân Phi (lớp 2/3, TH Trần Cao Vân) giải Khuyến khích vẽ tranh quốc tế Toyota lần thứ 9, Đoàn Thị Thanh Chi (8/6 THCS Chu Văn An) giải Cây bút triển vọng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49…

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vượt lên đại dịch - Thi đua học tốt tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.