Xây dựng ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho thanh, thiếu niên

TP
Ngày 15/12, tại Bộ Tư lệnh Hải quân (TP. Hải Phòng) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023 và Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2029 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân.

Tham dự chương trình có bác Trương Mỹ Hoa – nguyên Bí thư T.Ư Đảng – nguyên Phó Chủ tịch nước – Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”; anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân; đại biểu các cơ quan, đơn vị của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các tổ chức Đoàn trong Quân chủng được khen thưởng và hơn 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân.

Những thành tựu đạt được

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị cho biết, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo” giai đoạn 2018 – 2023, công tác phối hợp đã được triển khai toàn diện, rộng rãi trên nhiều lĩnh vực hoạt động như: Thông tin, tuyên truyền về biển, đảo; tham gia phát triển kinh tế, văn hoá -  xã hội, xoá đói giảm nghèo khu vực hải đảo; tham gia các hoạt động kết nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội; tiến hành nhiều hoạt động phối hợp giữa bộ đội Hải quân với tuổi trẻ cả nước;…

Nổi bật là Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân đã tích cực, sáng tạo trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền cho tuổi trẻ cả nước. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; về Luật biển Việt Nam, Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững, củng cố quốc phòng – an ninh trên các vùng biển, đảo; các chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa,…

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam định kỳ tổ chức chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc, tổ chức tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Tại 2 địa phương với các hoạt động như: trao quà tặng cho ngư dân, tặng học bổng cho sinh viên, xây dựng công trình sinh viên. Đặc biệt, năm 2023 lần đầu tiên tổ chức Hành trình đưa các sinh viên tiêu biểu ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đối với cơ sở Đoàn cấp dưới, 100% các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã triển khai hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị Hải quân. Các đơn vị chú trọng và làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo.

Chỉ tính riêng, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương (thuộc Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam) đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, tặng 9.000 suất quà Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, 150 suất học bổng cho con cán bộ Hải quân tại Hải Phòng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Đà Nẵng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng khẳng định, hoạt động phối hợp luôn dành được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, có chiều sâu của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và Ban Bí thư T.Ư Đoàn; sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên thanh niên của cả nước nói chung và trong Quân chủng Hải quân nói riêng, công tác phối hợp hoạt động đã được triển khai hết sức bài bản, sâu rộng, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Chính uỷ Quân chủng Hải quân khẳng định, Tuổi trẻ Việt Nam đã có những hoạt động hết sức cụ thể và thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và thái độ, trách nhiệm, cùng sự cảm thông, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

"Nhìn lại chặng đường phối hợp 5 năm qua, tôi thật sự rất mừng trước những thành quả của sự phối hợp đã giúp trang bị kiến thức, nhận thức của thế hệ trẻ về tình yêu biển đảo với rất nhiều mô hình, phong trào thu hút nguồn lực cả vật chất lẫn tinh thần để giúp người lính Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió" - Trung tướng Nguyễn Văn Bổng bày tỏ.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng mong muốn, trong thời gian tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo và các hoạt động, nhiệm vụ của bộ đội Hải quân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa 2 cơ quan về tổ chức hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DKI và các đảo ven bờ. Đặc biệt, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng mong muốn T.Ư Đoàn sẽ giúp nâng cao hơn nữa nhận thức, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào trong Quân đội nói chung và lực lượng Hải quân để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân ký kết hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Hợp tác trong giai đoạn mới

Đánh giá kết quả hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói: "Qua 15 năm triển khai các Biên bản ghi nhớ, chương trình phối hợp, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng Hải quân đã gắn bó bền chặt, tích cực, chủ động phối hợp có hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, phát huy mọi tiềm năng, sáng tạo của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đưa ra một số đề nghị nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác.

Hướng tới giai đoạn hợp tác mới có hiệu quả, thực chất giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải Quân, anh Bùi Quang Huy đề nghị:

Một là, đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiên cứu, bổ sung các nội dung trong Chương trình phối hợp vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 và các năm tiếp theo.

Hai là, tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, xây dựng, ban hành Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thanh thiếu nhi.

Ba là, tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy các mô hình, hoạt động của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế biển, đảo, nhất là các Đảo Thanh niên; các đội, nhóm thanh niên khai thác tài nguyên biển, đánh bắt hải sản tại các ngư trường truyền thống kết hợp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản, tham gia phát triển du lịch biển.

Bốn là, tiếp tục duy trì, tổ chức các Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Sinh viên Việt Nam với biển đảo Tổ quốc”, chương trình “Xuân biên giới, Tết biển đảo. Tổ chức tốt các hoạt động hậu phương quân đội, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tổng Biên tập Nguyễn Phan Khuê, đại diện báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân

Tại chương trình, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân đã khen thưởng 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các hoạt động phối hợp. Dịp này, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng với những đóng góp tích cực và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp giữa Quân chủng Hải quân và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gia đoạn 2018 - 2023 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân.

Các đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho thanh, thiếu niên tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Tuyên dương 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Tỏa sáng Nghị lực Việt” 2024

Những tấm gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương đều tiêu biểu cho sức mạnh của ý chí và tinh thần không ngừng vươn lên trên hành trình tỏa sáng ước mơ của chính mình. Các bạn đã chứng minh rằng, không gì là không thể, với ý chí và tinh thần quyết tâm, chúng ta có thể vượt qua mọi giới hạn.

Tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc Thủ đô

Tối 3/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn năm 2024.