Xe bus không người lái đầu tiên trên thế giới chính thức hoạt động

Vũ Hồng Loan
Xe bus không người lái đầu tiên trên thế giới sẽ bắt đầu hoạt động tại Pháp từ ngày 3/9.

Những chiếc xe bus không người lái đầu tiên trên thế giới mang tên ARMA sẽ bắt đầu hoạt động tại trung tâm thành phố Lyon ở Pháp từ ngày 3/9. Trước đó, chúng đã chạy thử nghiệm không chở khách trong thời gian 1 năm tại Pháp và Thụy Sĩ.

Hình ảnh chiếc xe bus không người lái đầu tiên trên thế giới ở Pháp.

Xe bus ARMA do công ty Navya thiết kế và sản xuất, được trang bị các thiết bị công nghệ cao như hệ thống cảm biến laser, hình ảnh lập thể và hệ thống GPS.

Mỗi xe có thể chở được tối đa 15 hành khách và di chuyển với tốc độ 19 km/giờ. Xe sẽ chạy trên tuyến đường chính với khoảng thời gian là 10 phút, gồm 5 điểm dừng.

"RMA là phương tiện công cộng hoàn toàn tự động và sử dụng điện. Chiếc xe thông minh và sáng tạo này có thể vận chuyển 15 hành khách và di chuyển an toàn với tốc độ 19 km/giờ", hãng Navya cho biết.

Những chiếc xe bus gây được sự chú ý của mọi người trong ngày đầu đi vào hoạt động.

Chiếc xe bus tự động đầu tiên trên thế giới là thành quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm trong suốt 10 năm của công ty Navya, với sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu nước Pháp.

Christophe Sapet, giám đốc điều hành công ty Navya, cho biết: "Chúng tôi đã trang bị cho chiếc xe một loạt các máy dò thông minh giúp nó biết chính xác hành khách ở đâu và tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh, cùng với đó là hệ thống quản lý hiện đại để tránh va chạm khi di chuyển trên đường".

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: Telegraph

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Xe bus không người lái đầu tiên trên thế giới chính thức hoạt động tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.