Đêm qua, thế giới được chứng kiến cơn mưa sao băng "Perseid" với tần suất 100 vệt mỗi giờ. Đây là một trong 2 cơn mưa sao băng lớn nhất năm cùng với mưa sao băng Geminids.
Perseids - trận mưa sao băng diễn ra vào tháng 8 hàng năm là mảnh vụn sót lại khi sao chổi 109P/ Swift-Tuttle tiến về phía Mặt Trời. Mưa sao băng Perseids thường xuất hiện trên bầu trời mỗi năm 1 lần trong khoảng thời gian từ 23/7 tới 22/8 hằng năm. Năm nay, mưa sao băng sẽ đạt cực điểm vào đêm 12 rạng sáng 13/8.
Các vệt sáng qua bầu trời trên radar gần Viện thiên văn Học viện Khoa học Cộng hòa Séc.
Mỹ, Canada và các nước châu Âu là những nơi có thể chiêm ngưỡng rõ nhất cơn mưa sao băng Perseid. Bên cạnh đó một số khu vực có cơ hội dễ dàng để theo dõi hiện tượng thiên văn này là Mexico, Trung Mỹ, Châu Á, phần lớn châu Phi và một phần của Nam Mỹ.
Theo Tiến sĩ Robert Massey (thuộc Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia) thì sự kiện này không cần dùng thiết bị đặc biệt mà có thể nằm trên ghế ngả đã có thể theo dõi sao băng.
Một vệt sao băng trôi qua các ngôi sao và dải Ngân Hà ở Hy Lạp.
Hướng nhìn sao băng qua bức tượng Alexander đại đế tại thành phố Jericho, Israel.
Mọi người tụ họp để ngắm nhìn mưa sao băng tại sa mạc Al Qudra bên ngoài thành phố Dubai.
Trận mưa sao băng Perseids được chụp ở Berducedo (Tây Ban Nha).
Có thể nhìn thấy rõ dải Ngân Hà trong cơn mưa sao băng ở Tây Ban Nha.