38 học sinh Việt Nam giành Huy chương "Thử thách nhà toán học tương lai"

Phan Thoa
Về kết quả đồng đội, đoàn Việt Nam xếp thứ 4 với khối lớp 7- 8 và xếp thứ 2 với khối lớp 3 – 4.

Báo Giáo dục thời đại đưa tin, trong số 48 học sinh Việt Nam dự thi Thử thách các nhà Toán học tương lai (CFM) tại Malaysia, 38 học sinh xuất sắc giành huy chương. Trong đó có 3 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 24 huy chương đồng và 10 giải khuyến khích.

                               Đoàn 8 học sinh THCS Giảng Võ cùng thầy Trịnh Hoài Dương, cô Trương Thuỷ Dương ngay sau khi nhận giải tại Malaysia.

Về kết quả đồng đội, đoàn Việt Nam xếp thứ 4 với khối lớp 7- 8 và xếp thứ 2 với khối lớp 3 – 4.

Cùng tham gia CFM năm nay, cả 8 học sinh Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đều giành huy chương, gồm 1 huy chương vàng (thuộc về Phan Tùng Dương – học sinh lớp 8A5); 1 huy chương bạc (học sinh Nguyễn Xuân Bách – lớp 6A1); 6 huy chương đồng (gồm các học sinh: Nguyễn Minh Triết, Dương Đăng Minh Quân; Trần Minh Tú - đều là học sinh lớp 8A5; Trần Đức Anh, Lý Hán Minh Quang, Nguyễn Thiên Lương - đều là học sinh lớp 6A1).

Giaoduc.net cho biết, đây là năm thứ 2 nhà trường tham gia cuộc thi này. CFM 2016, học sinh Trường THCS Giảng Võ có 7 học sinh lớp 7 tham gia và giành 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích.

Trường Trung học Cơ sở Giảng Võ vốn là ngôi trường nổi tiếng đào tạo được nhiều thế hệ học sinh tài năng, hiện đã trưởng thành và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Học sinh của trường Giảng Võ thường xuyên giành được thứ hạng cao tại các kỳ thi cấp Quận, Thành phố và cấp Quốc gia; đồng thời cũng đạt được những thành tích rất đáng tự hào tại các kỳ thi quốc tế.

Năm 2016, tại kỳ thi vô địch các đội tuyển Toán thế giới lần thứ 7 - WMTC (World Mathematics Team Championship) tổ chức tại Hàn Quốc, có 9 học sinh lớp 9A1, Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) đều giành huy chương.

Được biết, CFM 2017 tổ chức tại Malaysia từ 8/12 đến 10/12/2017 với tổng số 200 thí sinh đến từ các quốc gia: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Phillippin, Việt Nam... Kết quả chung, đội tuyển Philippines dẫn đầu về giải cá nhân; Malaysia dẫn đầu về giải đồng đội.

Minh Anh (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 38 học sinh Việt Nam giành Huy chương "Thử thách nhà toán học tương lai" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.