Ấn Độ: Ô nhiễm không khí đạt mức kỷ lục

Nguyễn Nhật Linh
Không khí tại thủ đô New Dehil- Ấn Độ đang chịu mức ô nhiễm nhất trong 17 năm qua.

Thủ đô New Dehil- Ấn Độ đang chịu mức ô nhiễm nhất trong 17 năm qua. Không Khí của thành phố bị bao phủ bởi một lớp sương khói dày đặc và có mùi hăng gây khó khăn cho mọi hoạt động của người dân bên cạnh các nguy cơ về bệnh hô hấp.

Ngày 6/11, chính phủ Ấn Độ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại New Dehil. Các công trình, hoạt động giải phóng mặt bằng phải tạm ngưng trong 5 ngày. Một nhà máy nhiệt điện chạy bằng than nằm ở phía đông nam thủ đô cũng phải dừng hoạt động trong vòng 10 ngày.

Khoảng 1.800 trường tiểu học công lập trong thành phố cũng phải đóng cửa từ ngày 5 đến ngày 8/11 khiến hơn 1 triệu học sinh phải nghỉ học.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm này chính là do sự kết hợp của khói đốt sau vụ mùa ở các vùng ven thủ đô, kết hợp với khói pháo hoa trong thời gian diễn ra lễ hội Dewali của đạo Hindu, bên cạnh đó còn có bụi và khí thải của xe cộ.

Theo báo cáo mới đây của WHO về mức độ ô nhiễm không khí, New Dehil là một trong những khu đô thị ô nhiễm nhất trên thế giới, chỉ đứng sau Riyadh (Saudi Arabia).Chỉ số bụi mịn trong không khí (PM2.5) trung bình giờ đo được tại nhiều khu vực khác nhau ở thành phố đã lên đến mức 900, gấp 36 lần giới hạn an toàn theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO). Tờ New York Times cho biết sống trong tình trạng ô nhiễm không khí hiện tại ở thủ đô Ấn Độ tương đương với việc hút 40 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Các bệnh viện ở New Delhi đã ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh liên quan đến đường hô hấp trong những ngày qua. Cũng theo WHO, Ấn Độ là nước có tỷ lệ người mắc bệnh hô hấp cao nhất thế giới với 159 người chết trên 100.000 dân vào năm 2012.

Một số hình ảnh thành phố New Dehil- Ấn Độ trong những ngày qua:


Ô nhiễm không khí kỷ lục, dân Ấn Độ phải chạy xe cách ngày.

Theo new.zing.vn

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Ô nhiễm không khí đạt mức kỷ lục tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.