Ấn Độ: Ô nhiễm không khí khủng khiếp, 5 triệu học sinh phải nghỉ học

Đinh Mai
Những ngày này, thủ đô New Delhi, Ấn Độ chìm trong màn khói mù dày đặc, ảnh hưởng tới tầm nhìn và giao thông.

Đây là hệ quả của việc ô nhiễm không khí khủng khiếp ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở New Delhi đầu giờ sáng hôm qua (9-11) lên tới 468, cao gấp nhiều lần so với mức cho phép. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp thủ đô Ấn Độ ở trong tình trạng ô nhiễm báo động này.

Các bác sĩ Hiệp hội Y khoa Ấn Độ nhận định, chất lượng không khí tại nhiều nơi ở Delhi hiện nay rất thấp, tương đương với việc người dân phải hút… 50 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí dẫn đến khói mù quá nhiều, có tới ít nhất 41 chuyến tàu đã bị hoãn và 9 chuyến khác bị thay đổi lịch trình. Riêng các chuyến tàu tới bang Delhi buộc phải chạy chậm hơn thường lệ trong khi khoảng 10 chuyến khác đã bị hủy.

Hiện, cơ quan ô nhiễm môi trường Ấn Độ khuyến khích người dân tích cực sử dụng phương tiện công cộng nhằm giảm thiểu ô nhiễm. Gần 6.000 trường công lập và dân lập ở New Delhi (khoảng 5 triệu học sinh) sẽ phải nghỉ học cho đến ngày 12-11 tới.

Ô nhiễm không khí đang diễn ra đáng báo động tại Ấn Độ (Ảnh: Daily Mail)

Được biết, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ô nhiễm này là do tình trạng đốt rơm rạ tại hai bang lân cận là Punjab và Haryana.

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: Daily Mail/Reuters

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Ô nhiễm không khí khủng khiếp, 5 triệu học sinh phải nghỉ học tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.