Ảnh: Cửa hàng sách di động nhiều màu sắc trên phố đi bộ

Vũ Hồng Loan
Những cửa hàng sách di động trên phố Nguyễn Xí bắt đầu hoạt động trong 3 ngày cuối tuần để phục vụ du khách.

5 cửa hàng sách di động trên phố Nguyễn Xí (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được làm từ chất liệu thép. Những cửa hàng này có có chiều cao hơn 2 m, được chia từ 5 đến 6 ngăn khác nhau để chứa sách.

Mỗi cửa hàng sách di động nằm cách nhau 5 m. Tối 29/10, vì là ngày đầu tiên đưa vào hoạt động nên còn thưa thớt khách ghé qua các cửa hàng này để mua và đọc sách.

Chủ của các cửa hàng này cho biết, họ đăng ký với quận và phường để có thể kinh doanh tại đây hợp pháp.

Cô Thanh, chủ một cửa hàng sách cho biết, do lần đầu bán sách nên chưa có nhiều kinh nghiệm để thu hút khách. "Phải mất từ 1 đến 2 tuần tôi mới biết được khách cần những loại sách gì, từ đó mới nhập về để bày bán", cô Thanh nói.

Các cửa hàng sách di động này di chuyển dễ dàng bởi 4 bánh xe phía dưới.

Phía trên có một tấm nhựa mica để che mưa.

Nếu không bán hàng, chủ cửa hàng có thể dùng chốt để khóa hai cánh cửa nằm bên cạnh. Song song với đó là một khóa tổng nằm ở giữa tủ.

Các cửa hàng sách di động sẽ hoạt động vào 3 ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.

Bạn Vũ Khánh Linh, học sinh lớp 8 trường Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) theo bố mẹ lên Nguyễn Xí để vui chơi cuối tuần liền ghé qua các cửa hàng này để tìm sách học tập.

Các tủ sách di động này có 3 màu xanh, đỏ và da cam với khá nhiều đầu sách đa dạng thể loại.

Khi không hoạt động, các chủ cửa hàng sách này có thể dùng bạt để che chắn, chống mưa gió.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Cửa hàng sách di động nhiều màu sắc trên phố đi bộ tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.