Anh: Trường học chế tạo máy đạp xe dưới chân ghế đẩy lùi tình trạng béo phì ở học sinh

NGỌC HÀ
Một trường tiểu học ở Anh đã chế tạo ra các máy đạp xe dưới chân ghế của các học sinh để đẩy lùi bệnh béo phì và tiểu đường.

Trường tiểu học Red Oak ở Lowesroft, Suffolk, Anh đã đặt 30 máy đạp xe tại các lớp.

Cô Hiệu trưởng Heather Madsen cho biết: "Đây là việc để thúc đẩy cho học sinh có thói quen vận động trong cuộc sống". Cô hy vọng sẽ được tài trợ nhiều máy hơn trong trường cho tất cả 430 học sinh.

Nhà trường hiện không bắt buộc học sinh sử dụng chúng nhưng hầu hết các bạn đều thích thú. Cô Hiệu trưởng chia sẻ: "Ban đầu chiếc máy thực sự mới lạ và coi đó như một giải đua xe đạp Tour de France. Nhưng dần dần các em đã thực hiện đạp xe như một thói quen. Chúng tôi đã bàn luận về những sáng kiến có thể kích thích sự tập trung của trẻ em và đảm bảo việc học tập".

Mỗi chiếc máy đạp xe có hiển thị thời gian vận động, số vòng quay mỗi phút và lượng calo tiêu thụ. Có học sinh đốt cháy 800 calo mỗi ngày.

Evie Rose, một học sinh ở trường hào hứng nói: "Mình thích nó bởi nó thực sự vui vẻ, bộ não hoạt động nhanh hơn và trở nên mạnh mẽ, thông minh hơn".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Anh: Trường học chế tạo máy đạp xe dưới chân ghế đẩy lùi tình trạng béo phì ở học sinh tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.