Áo: Tòa nhà liên tục thay đổi mặt tiền trong một ngày

Chu Hải
Tòa nhà triển lãm kỹ thuật Kiefer tại Áo bao gồm khu văn phòng và trưng bày có mặt trước thay đổi dựa trên điều kiện thời tiết và theo sở thích người dùng.

Mặt tiền của bất kỳ công trình kiến trúc nào cũng lắp theo kiểu cố định và không thể thay đổi trừ khi tu sửa trong thời gian dài. Tuy nhiên, tòa nhà Triển lãm Kỹ thuật Kiefer nằm tại Bad Gleichenberg, Áo có thể thay mặt tiền như thay áo trong một ngày.

Mặt tiền triển lãm.

Từ khi xây dựng, các kỹ sư luôn muốn sản phẩm phải thật hoàn hảo và đáp ứng được nhu cầu của nhiều cá nhân làm việc bên trong, đặc biệt là nhu cầu ánh sáng, và họ đã nảy ra ý tưởng trên.

Tòa nhà trở nên thật lung linh vào buổi tối.

Mặt tiền tòa nhà được xây dựng bằng tường gạch vững chắc, trần và sàn bằng bê tông cốt thép. Các tấm kim loại gấp khúc hình chữ V với bản lề trục dễ dàng bảo trì, ốp với thạch cao trắng và được lắp trên thanh trượt dọc có thể được điều khiển bằng bảng điện tử.

Bản lề ngoài tòa nhà.

Như vậy mặt tiền đa năng này có thể được điều chỉnh tự động dựa theo thời tiết bên ngoài để cân bằng nhiệt bên trong tòa nhà, hoặc có thể được điều chỉnh tùy theo các cá nhân trong mỗi phòng.

Với tính năng như vậy, bản thân tòa nhà cũng là một vật triển lãm khi có thể tạo hình rất độc đáo và đa dạng trên mặt trước kiến trúc. Ban đêm, các tấm kim loại này sẽ che phủ và bảo vệ mặt kính bên trong.

 

 

Loan Vũ
(Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Áo: Tòa nhà liên tục thay đổi mặt tiền trong một ngày tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.