Australia: Dịch cúm bùng phát, 700 ca cúm mỗi tuần, nhiều bệnh nhi nguy kịch

Phương Linh
Ít nhất 15 trong số 5745 ca mắc cúm từ đầu năm tới nay đã tử vong. Đáng lo ngại hơn, trong số đó đã có hai trường hợp là trẻ em.

So với cùng thời điểm này năm 2018, số ca mắc cúm tại tiểu bang Victoria, Úc đã tăng lên 1800 trường hợp. Con số thống kê các ca mắc cúm cụ thể ở thời điểm hiện tại là 5745 tính từ đầu năm đến nay. Cứ mỗi tuần lại có thêm khoảng 700 trường hợp được báo cáo.

Các ca nhiễm virus cúm liên tục tăng và không có dấu hiệu ngưng lại. Đáng lo ngại hơn, tình trạng này còn có thể tồi tệ hơn nữa bởi những con số thống kê đã rất đáng báo động mặc dù mùa cúm vẫn chưa đến. Hơn nữa, thời điểm này thười tiết đã bắt đầu vào hè tạo điều kiện cho virus cúm cũng như các dịch bệnh phát tán nhanh chóng.

Hai trường hợp bệnh nhi nhiễm cúm bị tử vong được xác nhận tại tiểu bang Victoria, Úc.

Giám đốc Cơ quan Y tế Victoria, ông Brett Sutton, đã xác nhận hai trường hợp bệnh nhi đã tử vong. Ông cũng cho biết nhiều khả năng virus cúm đến từ các du khách nước ngoài do thời điểm dịch bùng phát trùng vào thời điểm khách du lịch từ các quốc gia tới bang Victoria với số lượng lớn. Ông cho biết dịch cúm có nguy cơ lan rộng khắp tiểu bang, số ca nhiễm cúm dự đoán sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn nữa.

Các ca tử vong hiện tại chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Một trong những trường hợp đáng tiếc bao gồm những người chưa tiêm vắc xin có sức chịu đựng kém và ít có khả năng chống chọi lại bệnh tật.

Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Victoria Jenny Mikakos kêu gọi người dân tiêm phòng cúm trước khi đại dịch hoành hành trên toàn tiểu bang.

"Chúng tôi tiêm phòng cúm miễn phí cho trẻ em dưới năm tuổi. Tiêm vắc-xin là biện pháp an toàn, hiệu quả nhất để bảo vệ mạng sống của mọi người. Bạn không bao giờ quên được hậu quả nặng nề của dịch cúm, vì vậy đừng quên tiêm phòng cúm. Nhiễm virus cúm không giống như bị cảm lạnh. Cơ thể bạn ngay lập tức trở nên cực kì mệt mỏi và tình trạng đó sẽ kéo dài hàng tuần liền. Đối với những người đề kháng yếu, cúm có thể gây chết người."

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế tiểu bang Victoria, cô Jenny Mikakos, vắc xinphòng cúm được tiêm hoàn toàn miễn phí đối với trẻ em dưới 5 tuổi.

Hai triệu mũi tiêm chủng miễn phí dự kiến ​​sẽ được đưa tới người dân tại bang Victoria trước khi mùa cúm chính thức bắt đầu. Mùa cúm thường rơi vào tháng 7-8. Mùa cúm rất khó dự đoán, nó có thể tới sớm hoặc tới muộn. Năm 2018 vừa qua mùa cúm thậm chí còn kéo dài tới tháng Mười tại bang này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Australia: Dịch cúm bùng phát, 700 ca cúm mỗi tuần, nhiều bệnh nhi nguy kịch tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác Mặt trận

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bác Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.

Toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay (12/5), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI của bác Bùi Thị Minh Hoài -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nâng cao năng lực số trong công tác mặt trận

Chiều ngày 11/5, tại Trung tâm thảo luận số 5, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã có phiên thảo luận về chủ đề "Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".