Bác sĩ 8X Trần Vũ Quang: “Nam thần” là có thật!

Đinh Mai
Với gương mặt đẹp trai tựa một “nam thần” trong phim Hàn Quốc nào đó, bác sĩ Trần Vũ Quang rất cởi mở chia sẻ với phóng viên Thiếu niên Tiền phong những câu chuyện thú vị về thời đi học và nghề nghiệp của anh.

Anh Trần Vũ Quang đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Không chỉ điển trai, bác sĩ trẻ sinh năm 1987 còn được xếp hạng thứ 142 trong số các bác sĩ nổi tiếng thế giới. Bật mí với chúng mình là anh Quang có một bảng thành tích học tập đáng nể đấy nhé: Giải nhất Tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh, và giải Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT môn Sinh học, được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội, là một trong những sinh viên tốt nghiệp điểm số cao.

Dưới đây là cuộc trò chuyện của phóng viên báo điện tử Thiếu niên Tiền phong với bác sĩ Trần Vũ Quang:

PV:  Được biết anh từng đoạt giải cao trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia môn Sinh học và được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội. Anh có thể chia sẻ với các bạn nhỏ Thiếu niên Tiền phong về những “bí kíp” để anh học giỏi môn học này?

- Thật ra không cứ Sinh học mà với bất kỳ môn học nào cũng vậy, trước hết cần phải đam mê, thật sự đam mê. Không phải tự nhiên mà một thành quả nào đó đến với mình. Hồi học phổ thông mình “gà” lắm, chỉ biết học học học, nhất là khi thi đậu vào trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) nữa, không khí học tập ở đó rất căng thẳng, các bạn “ganh đua” nhau trong học tập, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Điều đó tạo động lực thôi thúc mình học tập.

Ngoài ra mình nghĩ học tập cũng cần có phương pháp, không chỉ là học thuộc lòng, môn Sinh học cũng vậy, nhất là từ khi vào Đại học Y, mình càng ý thức rõ hơn điều này. Để ghi nhớ bài học, mình thường vẽ lại bài giảng của thầy theo “Sơ đồ Cây” (Vấn đề chính là gốc, ở giữa), và các ý nhỏ, ý phụ sẽ là tán lá, hoa, nụ… xung quanh. Với cách đó, mình thấy bài học trở nên dễ dàng hơn (Cười).

PV: Kỷ niệm nào thời đi học khiến anh không thể quên ạ?

- Hồi còn học cấp 2 (THCS) là mình có cơ hội tham gia kỳ thi Tin học không chuyên – đấy là mùa đầu tiên của Tin học không chuyên do Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa tổ chức (quê ngoại mình ở Thanh Hóa mà). Rất may mắn là hồi đó được anh trai kèm học môn này và đoạt giải Nhất, sau đó được theo đoàn học sinh đạt giải ra thăm Hà Nội, được tới trường quay S7 của Đài Truyền hình Việt Nam rồi được đi xe có Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn nữa. Bạn biết đấy, cảm giác ấy đối với một cậu học trò cấp 2 thì nói thế nào nhỉ, rất tuyệt, rất vinh dự. Đó có lẽ cũng là một kỷ niệm để mình luôn nhắc nhở bản thân hãy cố gắng học tập thật tốt!

PV: Anh có một gương mặt đẹp và phong thái rất tự tin, anh có thể chia sẻ với các bạn nhỏ của Thiếu niên Tiền phong về những kinh nghiệm bản thân trong việc định hình và tạo dựng phong cách riêng; nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại có quá nhiều lựa chọn và phong cách đa dạng như hiện nay?

- Trước hết, cần phải nói là việc định hình phong cách riêng khá cần thiết trong xã hội hiện nay. Bởi đôi khi sự đa dạng, phong phú trong lựa chọn, cũng như cái nhìn của xã hội thoáng hơn, cởi mở hơn dễ khiến các bạn trẻ hoang mang, không biết chọn cái nào!

Bởi vậy, cá nhân mình cho rằng, điều quan trọng nhất là hãy tự tin vào chính bản thân mình, bởi không ai hiểu rõ bản thân mình bằng chính mình cả, phải không?

Bản thân mình là người rất tự tin vào ngoại hình cũng như cố gắng giữ cho mình một cái tâm sáng, không chỉ trong nghề nghiệp mà cả đời sống. Lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy tự tin vào bản thân và lựa chọn cho mình một thần tượng, một hình mẫu phù hợp, bởi đôi khi vẻ đẹp bề ngoài thôi chưa đủ, phải có một vẻ đẹp tâm hồn nữa.

PV: Anh vừa đề cập tới vẻ đẹp tâm hồn, vậy anh có cách gì để đời sống tinh thần luôn phong phú và tâm hồn luôn tươi trẻ vậy? Anh có thể chia sẻ?

- Nhiều bạn trẻ ngày nay nghĩ rằng chỉ cần gia đình có điều kiện là có tất cả, không ít bạn rất đầu tư vào hình thức và nghĩ rằng chỉ vậy thôi là đủ. Cá nhân mình cho rằng, để làm phong phú thêm đời sống tâm hồn, chỉ có cách là trau dồi thật nhiều, đừng bao giờ ngừng cố gắng. Bản thân mình ngoài công việc của một bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mình rất thích thời trang, thích làm đẹp, thích hội họa, nhiếp ảnh, chơi thể thao (tập gym) và nhiều thứ khác nữa (Cười). Mình nghĩ tiếp xúc với cái đẹp, biết trân trọng cái đẹp cũng làm cho bản thân mình đẹp lên.

PV: Được biết, với ngoại hình đẹp, đặc biệt là gương mặt rất sáng của mình, anh hay được mời chụp hình, làm mẫu ảnh thời trang. Style yêu thích của anh là gì?

- Mình thích những thứ thời trang lịch lãm và bắt mắt, không quá màu mè nhưng phải có điểm nhấn (mọi người hay nói là kiểu Hàn Quốc một chút ấy). Có thể là những thứ không hề cầu kỳ, đắt tiền đâu, nhưng phải đẹp và có điểm nhấn!

PV: Trên mạng xã hội và truyền thông gần đây, khá nhiều bạn trẻ xôn xao với vẻ đẹp của anh, thậm chí không ít người gọi anh là “bác sĩ hotboy” nữa. Anh nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Thật ra, từ “hotboy” không còn hợp với mình nữa rồi, vì mình đã “đầu 3” rồi đấy chứ! (Cười) Có điều mình nghĩ, vẻ đẹp ngoại hình sẽ trợ giúp cho công việc của mình khá nhiều, mà không hẳn chỉ nghề bác sĩ, nghề nghiệp nào cũng vậy.

Với bản thân mình, mình khá bất ngờ và thú vị khi hình ảnh của mình được một số bạn trẻ chia sẻ, có bạn còn nói mình giống các diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng như Jang Dong Gun, Huỳnh Tông Trạch hay Trần Khôn…

Song mình vẫn luôn nhắc nhở, đối với nghề bác sĩ, đạo đức nghề luôn phải đặt lên hàng đầu. Mình còn thích tìm hiểu về Phật giáo nữa, mình nghĩ điều tuyệt vời nhất mà nghề y mang tới cho mình đó là hướng con người đến điều thiện, “Lương y như từ mẫu” mà!

PV: Xin chân thành cảm ơn anh vì những chia sẻ hết sức thú vị với báo điện tử Thiếu niên Tiền phong. Xin chúc anh nhiều sức khỏe và luôn thành công trong sự nghiệp!

Thực hiện: Hương Mai

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bác sĩ 8X Trần Vũ Quang: “Nam thần” là có thật! tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

MT Fashion show 2024: Khoảnh khắc đẹp của thời trang Xuân Hè cho bé

Sự kiện MT FASHION SHOW 2024 (Spring & Summer 2024) do MT Group tổ chức vào ngày 30/3/2024 tại Nhà thi đấu quận Thanh Xuân (166, Khuất Duy Tiến, TP. Hà Nội) đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Mỗi nhà thiết kế mang đến một bộ sưu tập đầy màu sắc và nhạc điệu riêng, như một bản hòa ca muôn màu, sống động.