Bạn có dám ăn “than đá phủ sốt sữa” như giới trẻ Thái Lan?

Huệ Anh
Từng miếng “than đá” đen bóng được đặt trong vỏ quả dừa tươi và phủ sốt sữa đặc lên trên. Nhưng bạn yên tâm, món ăn này làm bằng tinh than dừa chứ không phải khoáng sản đâu nhé.

Thái Lan không chỉ nổi danh là xứ sở Chùa Vàng mà còn là thiên đường ẩm thực của các tín đồ ăn uống. Thậm chí, đây còn là nơi khởi nguồn của nhiều món ăn độc lạ và trở thành hiện tượng lan toả ra khắp thế giới.

Gần đây, người Thái Lan lại khiến cả thế giới ngỡ ngàng bởi món ăn “than đá phủ sốt sữa” của mình. Nhưng các bạn yên tâm vì đó là món bánh roti tinh than dừa chứ không phải một loại khoáng sản đào lên từ lòng đất đâu nhé.

Khác với món bánh roti vàng ruộm thông thường, cửa hàng Ko In Home lại biến tấu chúng với tông màu “đen khét lẹt” lạ mắt. Bột bánh roti trộn cùng với tinh than dừa để tạo ra lớp vỏ bánh mỏng và dai. Thay vì dùng tinh than tre không tạo ra mùi vị, các đầu bếp ở Thái Lan chọn tinh than dừa để vỏ bánh có mùi thơm nhẹ nhàng, thanh tao.

Sau đó, đầu bếp sẽ rán trứng và trộn thêm cùi dừa nạo, đặt vào vỏ bánh và nhẹ nhàng gói lại. Chiếc bánh được rán đến khi phần vỏ có độ giòn và toả mùi thơm phức. Sự kết hợp giữa trứng mềm mịn và dừa giòn sần sật tạo ra cảm giác “vui miệng” khi nhai cũng như giảm bớt độ ngấy của bánh.

Cuối cùng, chiếc bánh được cắt ra thành các miếng vuông bằng lòng bàn tay, rắc đường bột lên trên và xếp gọn vào vỏ một quả dừa tươi. Khi ăn, thực khách sẽ rưới sốt sữa đặc vào để sốt quyện với bánh và thưởng thức vị ngọt béo hấp dẫn.

Tuy không có nhiều điểm đặc sắc về hương vị nhưng chiếc bánh này lại ghi điểm bởi diện mạo lạ mắt và giá thành không quá đắt – 69 baht (khoảng 50.000 VNĐ). Hiện món ăn này đang được các bạn trẻ Thái Lan săn đón và có lẽ sẽ nhanh chóng được nhiều quốc gia khác đón nhận.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn có dám ăn “than đá phủ sốt sữa” như giới trẻ Thái Lan? tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.