Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa?

Hà Chi
Vì lượng đồ biểu diễn quá nhiều, nên công ty có nhiều cách xử lý khác nhau.

Đối với các nhóm nhạc Hàn Quốc, mỗi lần comeback họ sẽ phải thiết kế những bộ đồ sao cho phù hợp với concept của bài hát. Chính vì vậy, những outfit này sẽ không thể dùng cho đợt comeback sau. Bên cạnh đó, vì stylist đã “cắt xẻ” bộ đồ nên các idol càng không thể diện chúng ra ngoài như những trang phục ngày thường. Vậy thì lượng lớn các bộ quần áo, váy vóc sẽ “đi đâu về đâu” nhỉ? Hãy cùng xem cách xử lý trang phục biểu diễn của các công ty quản lý nhé!

Triển lãm, đấu giá

Vì không thể tái sử dụng các bộ đồ này trong lần comeback tiếp theo, nhiều công ty đã giữ lại các bộ trang phục để phục vụ cho mục đích triển lãm, đấu giá. Đây chính là cách mà công ty giải trí SM thường xuyên áp dụng vì họ có hẳn một bảo tàng để trưng bày những món đồ được các idol sử dụng. Việc mang các món đồ các idol từng sử dụng ra triển lãm, đấu giá sẽ giúp công ty thu được một khoản tiền đáng kể và cũng không làm lãng phí bộ đồ.

Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa? - Ảnh 1
Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa? - Ảnh 2

Trả lại nhà tài trợ

Trung bình một lần comeback, các idol sẽ quảng bá ca khúc của mình trong khoảng 4 tuần, tham gia hàng chục sân khấu. Chính vì vậy, cho dù có đầu tư mạnh tay đến mấy, các công ty cũng sẽ phải nhận thêm đồ tài trợ từ các nhãn hàng thời trang.

Đây cũng là cơ hội để các nhóm nhạc hợp tác cùng những thời trang, đẩy mạnh hình ảnh của nhóm. Sẽ không khó để các nhóm nhạc lớn nhận được những món đồ tài trợ từ các nhà mốt cao cấp. Stylist sẽ sử dụng những món đồ này để mix&match cho các thành viên, sau khi sử dụng xong có thể trả lại cho nhà tài trợ.

Dùng tài trợ sẽ giúp các công ty giảm bớt gánh nặng chi phí thời trang, lại giúp hình ảnh của idol luôn được mới mẻ.

Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa? - Ảnh 3

Đưa vào tủ đồ chung

Các nhóm cùng công ty thường sẽ có cả stylist chung, vì vậy việc họ dùng chung tủ đồ diễn là khó có thể tránh khỏi. Tủ đồ này sẽ gồm những trang phục, phụ kiện có thiết kế đơn giản, phối đa dạng phong cách mà không sợ bị trùng lặp. Nếu stylist biến tấu phù hợp thì trang phục trông vẫn rất mới mẻ mà nhiều người không nhận ra.

Tuy nhiên việc các nhóm nhạc mặc chung đồ cũng gây không ít tranh cãi, như girlgroup của JYP là một ví dụ. Nhiều lần ITZY bị phát hiện mặc hàng second-hand của đàn chị Twice, điều này khiến các fan không hài lòng.

Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa? - Ảnh 4

Tái sử dụng

Nếu chỉ sử dụng các món đồ trong một lần thì sẽ vô cùng phí phạm, đặc biệt là những trang phục đắt đỏ. Stylist sẽ tận dụng đồ diễn cũ bằng cách phối khác nhau hoặc đổi xen kẽ trang phục của các thành viên trong nhóm. Một số bộ đồ còn được “cắt xẻ” để thành những outfit mới. 

Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa? - Ảnh 5

Các nhóm nhạc cũng có thể sử dụng luôn trang phục đã mặc trong MV để diện lên sân khấu trong những đợt quảng bá. Đây là một cách hợp lý để giảm tải chi phí không nhỏ cho việc sắm trang phục, cắt giảm khối lượng đặc biệt với những nhóm đông thành viên.

Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa? - Ảnh 6
BLACKPINK cũng thường xuyên diện lại đồ diễn của nhau.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bạn đã biết đồ diễn của idol “lạc trôi” về đâu sau khi sử dụng chưa? tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?