Bảng thành tích đáng nể của nữ sinh tuổi trăng rằm

Phan Thoa
Là gương mặt trẻ tuổi nhất được vinh danh tại Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017, nhưng Mai Hải Yến, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Đoàn Kết (quận 6, TPHCM) lại có những thành tích đáng nể.

Hải Yến tâm sự, ước mơ cháy bỏng của mình là trở thành một giáo viên Ngữ văn, đồng thời là một tổng phụ trách Đội giỏi.

Cô học trò đa năng

Hạnh phúc, tự hào, hồi hộp chính là những cảm xúc mà Mai Hải Yến - cô học trò 14 tuổi bước lên bục để nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017. Với bạn ấy, danh hiệu này là giải thưởng lớn nhất, ý nghĩa nhất, đáng để tự hào nhất mà từ trước tới nay bạn nhận được. Nó như là cánh cửa mở ra một hành trình mới, là động lực để Hải Yến tiếp tục cố gắng và nỗ lực hết mình để xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy. Mai Hải Yến đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để trở thành một tấm gương cho các bạn bè cùng trang lứa khi sở hữu rất nhiều giải thưởng cho riêng mình từ phong trào Đội lẫn học tập.

Trong đó phải kể đến như, nhiều năm liền là học sinh giỏi nhất khối với điểm trung bình học tập 9,6; 9,7; 9,9; có 8 năm liền học sinh giỏi, được tuyên dương là gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và rèn luyện do Hội đồng Đội Trung ương tuyên dương năm 2016; Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu cấp TP nhiều năm liên tiếp; “Giải Khuyến khích tài năng Tin học” cấp quận năm lớp 4, 5.

Hải Yến luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. bạn ấy còn là thành viên tích cực trong phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, hỗ trợ và kèm hai bạn để giúp bạn tiến bộ nhanh trong học tập.

Không chỉ học tập vượt trội mà Hải Yến còn khẳng định mình khi giành nhiều giải thưởng ở công tác Đội. Với những nỗ lực, phấn đấu của mình, Hải Yến vinh dự được tín nhiệm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Trẻ em TPHCM, là một trong hai đội viên của TP nhận giải thưởng Kim Đồng năm học 2016 - 2017 do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng.

Ấp ủ những ước mơ

Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ là công nhân, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn khi cả nhà vẫn phải ở nhà thuê, nhưng Hải Yến không bao giờ lùi bước. Khi hỏi về việc, vừa học tốt vừa hoạt động Đội giỏi, vậy Hải Yến sắp xếp thời gian học tập như thế nào, Hải Yến vui vẻ cho biết: Đây cũng là câu hỏi mà mẹ đặt ra khi mình nói với mẹ về tham gia công tác Đội, bởi mình vắng, rất nhiều vào thứ 7, Chủ nhật, nhiều hôm phải đi sớm, về trễ khiến mẹ lo lắng, sợ ảnh hưởng đến việc học. Để cho mẹ và gia đình yên tâm, mình đã cố gắng học tập tốt, tranh thủ thời gian ở trên lớp nắm thật kĩ kiến thức mà thầy cô truyền đạt, có phần nào chưa hiểu mình trao đổi thêm với bạn, lúc có thời gian rảnh mình lại ôn bài để nắm chắc vấn đề… cứ như vậy thành tích học tập của em luôn được duy trì là học sinh giỏi nên mẹ rất vui và ủng hộ mình tham gia công tác Đội.

Nói về những dự định trong tương lai, công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2017 cho biết, trước mắt em đặt mục tiêu đó là thi đậu vào Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6, TPHCM) để tiếp tục việc học tập của mình và xa hơn, mình rất muốn trở thành một giáo viên Ngữ văn đồng thời là một tổng phụ trách Đội giỏi để góp công sức nhỏ bé của mình cho các hoạt động phong trào trong nhà trường.

Không chỉ học tập giỏi, hoạt động Đội năng nổ, Mai Hải Yến còn rất đa tài khi từng giành giải Ba môn Bóng chuyền cấp thành phố năm học 2013 – 2014; nhiều năm đạt giải Nhất chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi; giải Ba hội thi vẽ tranh cấp quận lớp 4; Huy chương Vàng cầu mây cấp quận lứa tuổi lớp 6, 7 năm 2016…

Theo báo Giáo dục Thời đại

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bảng thành tích đáng nể của nữ sinh tuổi trăng rằm tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này