Theo tiến sĩ Meena Jha, giảng viên Đại học Central Queensland (Australia), nhiều người có thói quen rửa tay thường xuyên nhưng lại quên mất rằng smartphone cũng tiếp xúc với tay, mặt và môi trường bên ngoài liên tục. Điện thoại thường được đặt lên bàn ăn, mang theo khi đi phương tiện công cộng, thậm chí sử dụng trong nhà vệ sinh, khiến nguy cơ tích tụ vi khuẩn tăng cao.
Một nghiên cứu năm 2022 do nhà sinh học phân tử Lotti Tajouri (Đại học Bond, Australia) thực hiện trên 26 chiếc smartphone cho thấy bề mặt điện thoại chứa hơn 11.000 sinh vật khác nhau, bao gồm vi khuẩn, nấm, virus và các thể thực khuẩn. Điều này cho thấy smartphone không chỉ cần được làm sạch vì yếu tố thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp tới sức khỏe người dùng.
Theo trang công nghệ BGR, việc vệ sinh smartphone nên được chia thành hai mức độ. Lau sạch thông thường có thể thực hiện hằng ngày nhằm loại bỏ mồ hôi, dầu từ da tay và bụi bẩn bám trên bề mặt. Trong khi đó, khử trùng sâu để giảm vi khuẩn nên được thực hiện khoảng mỗi tuần một lần, hoặc sau khi sử dụng điện thoại ở môi trường công cộng.
Để làm sạch cơ bản, người dùng chỉ cần dùng khăn sợi nhỏ khô lau nhẹ màn hình và mặt lưng. Với những vết bẩn khó xử lý hoặc khi cần khử trùng, có thể làm ẩm khăn bằng cồn isopropyl pha loãng ở nồng độ khoảng 50%, sau đó lau nhẹ nhàng toàn bộ bề mặt điện thoại. Khăn cotton mềm hoặc khăn giấy ướt không xơ cũng có thể sử dụng trong trường hợp không có khăn sợi nhỏ.
Tuy nhiên, smartphone là thiết bị khá nhạy cảm. Việc vệ sinh sai cách có thể gây hư hỏng, đặc biệt với những người lau máy quá thường xuyên. Apple và Samsung đều khuyến cáo không dùng các hóa chất mạnh như thuốc tẩy, hydrogen peroxide, giấm, nước lau kính, bình xịt khí dung hay dung dịch cồn nồng độ cao trên 70% vì có thể làm mòn lớp phủ bảo vệ màn hình và thấm vào linh kiện bên trong.
Apple cho biết một số loại khăn lau chứa cồn, như khăn khử trùng Clorox, được phép sử dụng với iPhone. Tuy nhiên, nếu dùng nhiều lần trong ngày, cồn có thể làm hỏng lớp phủ chống bám vân tay trên màn hình. Trong trường hợp cần dùng dung dịch cồn, người dùng nên pha loãng và thấm vào khăn trước khi lau, tuyệt đối không đổ trực tiếp dung dịch lên thiết bị.
Ngoài ra, người dùng cần tránh các vật liệu thô ráp như giấy vệ sinh, khăn giấy chất lượng thấp hoặc vải quần áo, vì dễ gây trầy xước màn hình cảm ứng. Vật liệu lau phải mềm, sạch và không gây kích ứng khi tiếp xúc với da.
Theo Cnet, ngay cả với smartphone đạt chuẩn chống nước IP67 trở lên, người dùng cũng không nên rửa trực tiếp dưới vòi nước. Cách an toàn nhất vẫn là lau bằng khăn ẩm, sau đó lau khô hoàn toàn, đặc biệt chú ý các cổng kết nối và loa. Khả năng chống nước chỉ nhằm bảo vệ thiết bị trong những tình huống vô tình, không phải để phục vụ việc vệ sinh thường xuyên.












