Bật cười với “bệnh nghề nghiệp Running Man” của Lee Kwang Soo khi tham gia show mới

Thu Trà
Ngay trong tập đầu tiên của show House On Wheels(Ngôi nhà di động), Hoàng tử Châu Á đã khiến cho không ít người hâm mộ dở khóc dở cười vì những thói quen được vun đắp từ hồi còn tham gia Running Man.

Các diễn viên Lee Kwang Soo, Kang Ha Neul và Han Hyo Joo của bộ phim The Pirates 2: Goblin Flag được chương trình giao cho một nhiệm vụ đó là đến một ngôi nhà di động và học cách sinh sống trong đó. Nhiều khán giả đã không khỏi bật cười trước hành động của “Hươu cao cổ” khi anh chàng đề nghị đi kiểm tra xung quanh nhà sau khi dỡ hành lý và tham quan nơi ở xong. Biểu hiện của Lee Kwang Soo cũng thấp thỏm đầy bất an vì lo sợ sẽ xuất hiện bất cứ tình huống bất ngờ nào chương trình có thể tạo ra.

Bật cười với “bệnh nghề nghiệp Running Man” của Lee Kwang Soo khi tham gia show mới - Ảnh 1
Các thành viên di chuyển đến ngôi nhà di động và tập cách sinh hoạt tại đây.

Điều đó cũng khiến 2 nữ khách mời là  Ha Neul và Han Hyo Joo “cạn lời” và đưa ra kết luận “Chắc anh mắc bệnh nghề nghiệp Running Man rồi”. Ngay sau đó, nam diễn viên cũng thừa nhận: "Anh đã không ngồi yên 11 năm rồi. Kể cả bây giờ cũng là anh đang bị buộc phải nghỉ ngơi đó chứ". Với những fan trung thành của Lee Kwang Soo ai cũng biết rằng 11 năm miệt mài chạy cùng Running Man đó là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của nam diễn viên.

Bật cười với “bệnh nghề nghiệp Running Man” của Lee Kwang Soo khi tham gia show mới - Ảnh 2
Chưa kịp nghỉ ngơi, Kwang Soo lại lo lắng đề nghị kiểm tra xung quanh nhà.

Ngay cả khi 3 thành viên đến siêu thị mua đồ, cựu thành viên Running Man lập tức chạy đi khắp các quầy hàng và liên tục tìm đồ như hồi còn thực hiện nhiệm vụ. Han Hyo Joo và Kang Ha Neul phải lên tiếng "Anh đang làm gì đó? Bây giờ không phải làm nhiệm vụ tìm mua hàng nhanh đâu anh. Anh cứ nhìn tới lui mãi". Với những thử thách tại Running Man dường như đã tạo thành thói quen, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng “Cảm tưởng nếu mình tìm mua bánh mì nhanh nhất sẽ giành được vị trí số 1 vậy”.

Bật cười với “bệnh nghề nghiệp Running Man” của Lee Kwang Soo khi tham gia show mới - Ảnh 3
Lee Kwang Soo liên tục đảo mắt khắp các quầy hàng như đang làm nhiệm vụ. Chương trình còn "có tâm"  dùng hiệu ứng gắn cho "Hươu cao cổ" một chiếc bảng tên.

Đầu năm 2020, Lee Kwang Soo không may gặp một tai nạn ô tô nhưng vẫn cố gắng tham gia Running Man để đem lại tiếng cười cho mọi người. Tuy nhiên, đây là chương trình truyền hình thực tế với cường độ vận động cao. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới, nam diễn viên đành ngậm ngùi nói lời chia tay với chương trình này sau 11 năm chạy không ngừng nghỉ.

Sự rời đi của Hươu cao cổ đã khiến cho toàn bộ ekip và người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.  Tại buổi quay cuối cùng với chương trình, tình huống chia tay của nam diễn viên được ekip sắp xếp đã lấy đi không ít nước mắt của nhiều người. 

Bật cười với “bệnh nghề nghiệp Running Man” của Lee Kwang Soo khi tham gia show mới - Ảnh 4
Đã "chạy" không ngừng trong 11 năm, nên Kwang Soo thấy rất khó chịu khi phải ngồi yên một chỗ.

Hiện tại, sau khi rời Running Man, Lee Kwang Soo đã có nhiều thời gian hơn để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và người mẫu của mình. Việc tham gia show House On Wheels cũng là cách để quảng bá cho bộ phim sắp tới nam diễn viên thủ vai.

                     Những tình huống "Tấu hài" cực mạnh của Lee Kwang Soo

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bật cười với “bệnh nghề nghiệp Running Man” của Lee Kwang Soo khi tham gia show mới tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

10 vai diễn làm nên tên tuổi Emma Stone

Emma Stone - nữ chính xuất sắc Oscar 2024, đây cũng là tượng vàng Oscar thứ 2 mà Emma xuất sắc nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy những vai diễn nào của Emma được đánh giá cao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.