Bayern Munich và những mối nguy từ lục đục nội bộ

Việt Nguyễn
Hùm Xám Bayern đang đứng đầu Bundesliga, bỏ xa Dortmund 6 điểm. Tuy nhiên, bên trong phòng thay đồ của đội bóng bắt đầu xuất hiện những bất ổn.

"Bayern sập bẫy Hernandez, anh ấy đã phá vỡ vơ cấu lương ở đội bóng", tờ Focus trích dẫn chia sẻ của một thành viên Bayern. Lucas Hernandez tới Bayern vào mùa hè 2019 cùng mức giá kỷ lục 80 triệu euro nhưng chưa có đóng góp tương xứng. Những chấn thương liên tục tạo ra hiệu ứng xấu trong phòng thay đồ.

Hậu vệ người Pháp được cho là nhận 17 triệu euro/mùa, cao hơn thủ thành Neuer và đội phó Thomas Mueller cho tới cuối năm 2020, khi 2 trụ cột này được gia hạn và tăng lương. Tiếp đó, lần lượt là Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Leon Goretzka hay mới nhất là Kingsley Coman cũng đòi tăng lương. Họ đều so sánh với Lucas Hernandez trong cuộc đàm phán. Và tất nhiên Bayern chỉ còn cách đồng ý nếu như không muốn các cầu thủ ra đi.

Tất nhiên, Bayern sẽ không thể nào đáp ứng được tất cả những yêu cầu tăng lương như vậy. Đó là lý do David Alaba ra đi theo dạng tự do và giờ tới lượt Niklas Suele đã chấp nhận ký hợp đồng với đối thủ Dortmund từ mùa giải tới. Hệ lụy mà Hernandez gây ra về vấn đề tài chính sẽ đem lại tiêu cực cho Bayern. Cầu thủ người Pháp nhận lương của một siêu sao nhưng tới giờ vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp của mình. Những cái nhìn "ghen tỵ" trong phòng thay đồ là không thể tránh khỏi. Serge Gnabry đang có mức đãi ngộ 7 triệu euro/mùa và anh cũng đòi tăng lương, nếu không bằng Hernandez thì ít nhất cũng phải gấp đôi hiện tại. Bayern không đồng ý và khả năng ra đi của Gnabry cuối mùa là điều dễ dàng xảy ra.

Việc Niklas Suele ra đi cũng tạo ra những tiêu cực không nhỏ trong nội bộ Bayern. Neuer từng chia sẻ: "Tôi và nhiều đồng đội rất bức xúc vì Niklas rời Bayern". Nagelsmann cũng đồng lòng với thủ môn Neuer và thất vọng vì Bayern không giữ chân trung vệ mà ông tin tưởng nhất ở CLB. Sau khoảng 8 tháng dẫn dắt đội bóng nước Đức, ông nhận ra sự lạnh nhạt và dửng dưng từ phía BLĐ Bayern.

"Tôi rất thích những bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng Salihamidzic và GĐĐH Oliver Kahn lại không đồng tính vì vấn đề tài chính. Cần phải có sự đồng ý của tất cả những ai có trách nhiệm, và chúng tôi đã nằm im trong phiên chợ Đông vừa qua", Nagelsmann chia sẻ thẳng thắng. Người tiền nhiệm, HLV Hansi Flick chưa từng công khai sự bất mãn như vậy. Nagelsmann thì khác, vị HLV 34 tuổi không phải một người dễ nhún nhường. Ông từng muốn có chữ ký của Borna Sosa để tăng cường cánh trái nhưng Salihamidzic từ chối vì tốn kém (Stuttgart chỉ đòi khoảng 20 triệu euro cho hậu vệ người Croatia). Rõ ràng điểu này không thể làm hài lòng chiến lược gia cá tính như Nagelsmann.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bayern Munich và những mối nguy từ lục đục nội bộ tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác