BHXH&BHYT: Nhân rộng “mô hình” tặng thẻ BHYT

Chu Hải
TNTP - Là tỉnh có dân số đông nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (đồng thời đứng thứ 6 cả nước với trên 2 triệu người), những năm qua công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên của An Giang gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, đây lại là địa phương có một mô hình rất đáng chú ý: Tặng thẻ BHYT cho HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn - một nghĩa cử mang đậm tính nhân văn đang trở thành phong trào rộng khắp trong tỉnh…

Tính đến ngày 17-11-2016, toàn tỉnh An Giang có tổng số 319.601/372.163 HSSV tham gia BHYT, đạt 85,88%, tăng 14.182 em so với cùng kỳ năm 2015. Để có được kết quả này, BHXH tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện BHYT học sinh năm học 2016-2017 bằng nhiều giải pháp thiết thực, nhân rộng các mô hình hay như: nuôi heo đất, gây quỹ tiết kiệm, trích tiền lương cá nhân, vận động doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân… để các cơ quan, đơn vị, trường học mua thẻ BHYT tặng cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đây là một việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái với mong muốn giúp đỡ các em có điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu để vững bước tới trường.

Một buổi trao tặng thẻ BHYT của Hội Khuyến học TP. Long Xuyên cho học sinh trường TH Lê Văn Tám (xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang).

Theo số liệu từ BHXH tỉnh thì đến nay đã có khoảng gần 1.600 thẻ BHYT được vận động và kịp thời trao tận tay cho học sinh. Trong đó, Chi đoàn BHXH tỉnh và Ban chấp hành Đoàn xã Mỹ Khánh đã vận động đoàn viên tham gia quyên góp tặng 20 thẻ BHYT cho các em học sinh trong xã. Văn phòng BHXH tỉnh ủng hộ tiền mua 45 thẻ BHYT với số tiền là 30 triệu đồng. Trên địa bàn TP. Long Xuyên, Hội Khuyến học thành phố hỗ trợ 267 thẻ với số tiền trên 106 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang hỗ trợ 195 thẻ với số tiền trên 44 triệu đồng; Công ty cổ phần Xây dựng Bách Khoa hỗ trợ 125 thẻ với số tiền trên 28 triệu đồng; Công ty Xây dựng Phát triển miền Nam hỗ trợ 100 thẻ với số tiền 22.869.000 đồng…

Ở các đơn vị khác trong tỉnh, nghĩa cử này tiếp tục được nhân rộng, ủng hộ: TP. Châu Đốc vận động mua được 275 thẻ BHYT trị giá hơn 115 triệu đồng; Huyện Thoại Sơn các trường học cũng phát động nhiều phong trào vận động ủng hộ mua được 156 thẻ BHYT với số tiền trên 49 triệu đồng; BHXH huyện Châu Thành cùng với Phòng Y tế huyện hỗ trợ 22 triệu đồng mua 121 thẻ BHYT tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn v.v..

PV

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết BHXH&BHYT: Nhân rộng “mô hình” tặng thẻ BHYT tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.