Biến bậc thang thành cầu vồng rực rỡ, nhóm học sinh quyết “lập công chuộc tội”

hueanh
Các nam sinh tham gia sơn cầu thang trước đó đều nghịch ngợm, dẫn đến vi phạm nội quy và bị nhà trường phạt lao động. Chính vì vậy, các bạn đã xung phong tham gia hoạt động này để lập công chuộc tội.

Có vẻ như bậc thang nay đã trở thành địa điểm mới để các trường học thoả sức sáng tạo. Nếu như trước đó trường THPT Yersin (Đà Lạt) nổi tiếng khắp mạng xã hội bởi những “bậc thang kiến thức” và phương pháp học “ôn thi trên từng bước chân”; thì nay trường THPT Hùng Vương (thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lại khiến bao người thích thú vì những bậc thang cầu vồng rực rỡ.

Đoạn cầu thang trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất trong khuôn viên trường học

Anh Trần Tuấn cùng các bạn học sinh "thay áo" cho cầu thang của trường

Trường THPT Hùng Vương nằm trên một con dốc cao. Vì thế để lên được sân trường, các bạn học sinh phải đi lên một đoạn bậc thang dài hoặc chọn đường vòng. Từ đó, anh Trần Tuấn (Nhân viên bảo vệ) đã nảy ra ý tưởng sơn màu cho những bậc thang. Sau khi đề xuất và được Ban Giám hiệu phê duyệt, thầy đã cùng các bạn nam sinh trong trường thực hiện trong những lúc mọi người rảnh rỗi.

Theo anh Tuấn, các bạn tham gia sơn cầu thang đều là những học sinh khá nghịch ngợm, vi phạm nội quy của nhà trường nên bị phạt lao động. Vì vậy, các bạn đã xung phong tham gia để làm đẹp khuôn viên trường học cũng như lập công chuộc tội.

Bậc thang cầu vồng giờ đã gắn liền với những bức ảnh "check-in" của các bạn học sinh trong trường

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bạn Nguyễn Quang Minh – một trong những học sinh từng bị phạt lao động –  cho biết: “Vì các bạn bỏ rác chưa đúng nơi quy định nên bị phạt vệ sinh sân trường. Lần đầu bị phạt, mình cũng hơi không vui, nhưng sau khi được hướng dẫn làm và thực hiện công việc, mình thấy rất ý nghĩa. Hoàn thành rồi, được các bạn ủng hộ và có nhiều ý kiến phản hồi tích cực, tụi mình thấy việc mình làm cũng có ích".

Chỉ trong vài buổi sáng, những bậc cầu thang cũ kỹ đã được “khoác áo mới”, trở thành những dải cầu vồng rực rỡ trong nắng. Ngay sau khi hoàn thành, công trình này đã trở thành điểm nhấn thú vị cho ngôi trường. Không những vậy, những bậc thang này nhanh chóng được lựa chọn là địa điểm “sống ảo” đẹp nhất trường. Khi thầy Tuấn đăng tải hình ảnh thầy trò mình lên Facebook đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Huệ Anh (Tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Biến bậc thang thành cầu vồng rực rỡ, nhóm học sinh quyết “lập công chuộc tội” tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.

Học sinh Hà Nội khám phá môi trường học tập mới

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc là thời điểm các bậc phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn môi trường học tập mới cho con. Nắm được nhu cầu này, trường Đa Trí Tuệ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã tổ chức tham quan môi trường học tập cho cha mẹ và con. Để từ đó, phụ huynh đưa ra quyết định chọn trường phù hợp.