Bình Dương: 2 học sinh bị đuối nước thương tâm dưới kênh thoát nước

nguyennhung
Chiều ngày 8/7, 4 bạn học sinh rủ nhau ra kênh thuộc địa phận KP.4, phường Thới Hòa, thị xã Bến cát, tỉnh Bình Dương để tắm. Do không biết bơi, hai bạn đã tử vong do đuối nước.

Theo thông tin, vào khoảng 18 giờ cùng ngày bạn Nguyễn Hoàng P. (13 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Huỳnh P. (13 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), Phạm Quốc A. (13 tuổi) và một bạn nam khác (chưa xác định tên) rủ nhau ra kênh tắm. Lúc này, 3 P., P. và A. lội xuống vùng nước có độ sâu 4m. Do không biết bơi nên cả 3 bạn đã bị đuối nước.

Khi sự việc xảy ra, còn 1 bạn học sinh còn lại đứng trên bờ thấy các bạn gặp nạn đã vội chạy đi cầu cứu người giụp đỡ.

Ảnh minh họa

Người đi đường nghe tiếng cầu cứu liền chạy tới nhưng chỉ cứu được bé An đưa đi cấp cứu. Riêng hai bạn Hoàng Phúc và Huỳnh Phúc được cứu lên bờ những đã tử vong.

Được biết, bạn Nguyễn Hoàng P. biết bơi nhưng bị tử vong vì bé cố gắng cứu bạn Trần Huỳnh Phúc vào và do sức yếu nên cả hai cùng bị đuối nước.

Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát đã đưa thi thể 2 học sinh bị đuối nước lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hướng Dương

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: 2 học sinh bị đuối nước thương tâm dưới kênh thoát nước tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Miền Bắc tái diễn nồm ẩm kéo dài

Từ nay đến ngày 21/3, miền Bắc vẫn kéo dài tình trạng mưa phùn sương mù. Độ ẩm tăng cao khiến nồm ẩm trở thành nỗi "ác mộng" của thời tiết Bắc Bộ.