Cao Hoàng Linh đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc thế giới tại Thái Lan

vuhien
Tài năng violin Cao Hoàng Linh (10 tuổi) vừa đoạt giải nhất cuộc thi International Music Competition được tổ chức tại Chiang Mai, Thailand từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2017.

Đây là cuộc thi thường niên, thu hút thí sinh từ nhiều nước tham dự như: Canada, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Estonia,… Ban giám khảo cuộc thi là những nghệ sĩ có uy tín đến từ Mỹ, Ý, Argentina, Ba Lan, Israel, Uzbekistan, Nhật Bản, Hồng Kông,…

Trưởng ban giám khảo Eduardo Delgado và Giám đốc nghệ thuật Atsuko Seta cùng Cao Hoàng Linh.

Cao Hoàng Linh sinh ra trong gia đình không có ai theo học âm nhạc nhưng cả gia đình đều yêu thích nghệ thuật. Ông ngoại của Hoàng Linh chính là nhà văn, dịch giả Ông Văn Tùng (giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật), người đã từng viết 9 tiểu thuyết, 60 truyện ngắn, và nhiều nhàn đàm được giới học thuật và độc giả tin cậy, mến mộ. Đồng thời, ông đã chuyển ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Việt hơn 50 tác phẩm văn học, triết học, sử học, văn hóa.

Hiện nay, Hoàng Linh đang theo học violin năm thứ 4 tại khoa dây thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của giảng viên Đỗ Xuân Thắng. Giảng viên Đỗ Xuân Thắng là bố của ngôi sao violin Đỗ Phương Nhi, chính vì vậy Hoàng Linh đã lĩnh hội được những bài học tốt nhất từ khi mới chập chững tập đàn cho tới hiện nay. Trong quá trình học tập tại Học viện, Hoàng Linh luôn đạt thành tích xuất sắc và được các thầy cô cũng như giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tuy mới 10 tuổi nhưng đã 2 năm liền Linh nhận được học bổng tham gia trại hè International Music Sessions (IMS) - USA. Tại Mỹ, Hoàng Linh cũng được đánh giá là một học sinh có nhiều triển vọng. Linh cũng từng được nhận học bổng “Tài năng trẻ âm nhạc cổ điển Việt Nam” và có chuyến biểu diễn xuyên Việt trong tháng 8/2017.

Tại cuộc thi này, Cao Hoàng Linh đã xuất sắc giành giải nhất đầy thuyết phục với sự đồng thuận tuyệt đối của ban giám khảo cùng với những lời nhận xét, đánh giá bạn như một tài năng thực thụ, thậm chí có những nhận xét khiến bạn và gia đình cảm thấy vô cùng bối rối như “very talented boy”; “genius boy”;… Đối với Hoàng Linh và gia đình, những lời nhận xét như vậy cho bạn thêm động lực để phấn đấu. Và Cao Hoàng Linh đã thành thật chia sẻ với thầy Đỗ Xuân Thắng: “Nếu như tính giải nhất là 10 điểm thì 9 điểm của thầy và 1 điểm của con”.

Sau khi nhận giải, Cao Hoàng Linh đã được Trưởng ban tổ chức Eduardo Delgado người Argentina mời sang dự trại hè tại Ý vào mùa hè năm tới. Hy vọng Cao Hoàng Linh sẽ tiếp tục chinh phục được những mục tiêu mới trong tương lai.

Theo Tiền phong

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cao Hoàng Linh đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc thế giới tại Thái Lan tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này