Sinh ra và lớn lên ở xã Mậu Duệ, cô Phương Thảo đã có gần 18 năm gắn bó với nghề giáo. Công tác tại địa bàn khó khăn, có điểm trường xa trung tâm, đường đèo dốc, trơn trượt khi mưa, cô càng thấu hiểu những thiệt thòi của học sinh vùng cao.
Cô Phương Thảo chia sẻ, học sinh vùng khó không thiếu ước mơ, sự tò mò hay khả năng sáng tạo. Điều các bạn cần là người thầy kiên trì đồng hành và giúp các em tin rằng hoàn cảnh không quyết định tương lai.
Từ suy nghĩ ấy, cô dành nhiều tâm huyết đưa công nghệ vào tiết Tin học. Cô đã sáng tạo để tận dụng và kết hợp những gì sẵn có cùng sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với các phần mềm thiết kế như Scratch, PowerPoint, Canva… để xây dựng bài giảng sinh động, hấp dẫn khuyến khích học sinh thực hành, khám phá và sáng tạo.
Cô Phương Thảo đã tham gia hướng dẫn các đội tuyển học sinh nhà trường tại các cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, Violympic, IOE. Những kinh nghiệm quý báu của cô cùng tâm huyết đã đóng góp vào thành tích chung của nhà trường, tiêu biểu đã có 24 bạn đoạt giải Trạng nguyên Toàn tài Chung kết quốc gia và 13 bạn đoạt giải Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh.
Nhiều năm liền, cô Phương Thảo đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và vinh dự nhận nhiều Bằng khen cấp tỉnh. Với cô, phần thưởng ý nghĩa nhất vẫn là giúp học sinh vùng khó tự tin, có cơ hội chạm tới tri thức mới và khám phá khả năng của chính mình.










