Để đối đầu Alcaraz, tay vợt số 733 thế giới Oliver Tarvet phải vượt qua ba trận vòng loại và thắng Leandro Riedi ở vòng một. Dù là tay vợt nghiệp dư, sinh viên năm ba này nhập cuộc tự tin, thi đấu máu lửa và có không ít cơ hội, nhưng không thể tận dụng điểm số quan trọng.
Ngay game đầu trận, Tarvet có ba break-point nhưng đều bỏ lỡ. Cả set một, anh có tới tám cơ hội thắng game đỡ bóng nhưng không thành. Ở chiều ngược lại, Alcaraz tận dụng tốt, hai lần bẻ game giao của đối thủ để thắng 6-1.

Trong hai set sau, Tarvet mỗi set đều giành được một break, nhưng đều thua với tỷ số 4-6 khi không giữ nổi các game giao then chốt. Việc giao bóng không phải điểm mạnh khiến Tarvet liên tục rơi vào thế bị động.
Tarvet là tay vợt Anh đầu tiên đang học đại học giành quyền vào vòng chính Wimbledon trong hơn một thập kỷ qua. Với việc đi đến vòng hai, anh chắc chắn lọt vào top 400 ATP, tăng khoảng 300 bậc.
Alcaraz đã thắng 16 trận liên tiếp tại Wimbledon, và là đương kim vô địch hai năm gần nhất. Ở vòng ba, anh sẽ gặp Felix Auger-Aliassime hoặc Jan-Lennard Struff. Nhánh đấu của tay vợt người Tây Ban Nha chứng kiến thêm hai hạt giống bị loại sớm là Jiri Lehecka (23) và Frances Tiafoe (12).
Tính đến sau ba ngày đầu, đã có 15 hạt giống đơn nam và 16 hạt giống đơn nữ bị loại. Trong top 5 hạt giống nữ, chỉ còn Aryna Sabalenka trụ lại sau chiến thắng 7-6, 6-4 trước Marie Bouzkova. Hạt giống số 4 Jasmine Paolini là cái tên mới nhất rời giải, khi để thua ngược Kamilla Rakhimova sau ba set.