Bốn kỳ thủ góp mặt vòng này đều thuộc Top 5 cờ tiêu chuẩn thế giới. Carlsen khởi đầu khó khăn khi hòa hai ván đầu với Abdusattorov. Tuy nhiên ở ván ba, cầm quân trắng, anh tận dụng sai lầm trong tàn cuộc của đối thủ để vươn lên dẫn trước.
Buộc phải thắng ván bốn để kéo trận đấu vào tie break, đại diện Uzbekistan mạo hiểm tấn công nhưng rơi vào bẫy. Với chuỗi thí xe và mã, Carlsen tạo thế chiếu hết sau 29 nước, thắng chung cuộc 3 1 để giành vé vào chung kết.
Ở cặp bán kết còn lại, Caruana vượt lên trước Keymer ngay ván đầu dù cầm quân đen. Kỳ thủ Đức gỡ hòa ở ván ba, nhưng trong ván quyết định Caruana chiếm ưu thế từ khai cuộc và kết thúc ở trung cuộc sau khi bắt được một tượng, qua đó giành quyền đi tiếp.
Trận chung kết diễn ra lúc 21h ngày 15/2 theo giờ Hà Nội, gồm bốn ván cờ nhanh 25 phút cộng 10 giây mỗi nước. Nếu hòa, hai kỳ thủ sẽ đấu armageddon 10 phút để phân định thắng bại.
Giải năm nay quy tụ tám đại kiện tướng thi đấu vòng tròn cờ nhanh chọn bốn người vào bán kết. Đây là giải vô địch thế giới đầu tiên của FIDE dành cho cờ 960 kể từ sự kiện năm 2022, nơi Hikaru Nakamura đăng quang.
Cờ vua 960 còn gọi Fischer Random, do Bobby Fischer đề xuất. Các quân ở hàng một và tám được máy tính xếp ngẫu nhiên tạo 960 thế xuất phát, khiến kỳ thủ không thể phụ thuộc vào việc học thuộc khai cuộc mà phải tự tính toán ngay từ đầu ván.











