Ở ván lượt về, Carlsen cầm quân đen và thủ hòa sau 41 nước cờ – kết quả vừa đủ để anh giành chiến thắng chung cuộc. Trước đó một ngày, kỳ thủ số một thế giới đã giành chiến thắng ở ván lượt đi, nhờ sai lầm nghiêm trọng của Nakamura ở nước 35.

Chức vô địch của Carlsen được đánh giá thuyết phục khi anh toàn thắng cả ba trận vòng knock-out mà không cần tới tie-break. Trên hành trình đến ngôi vương, kỳ thủ Na Uy lần lượt loại Nodirbek Abdusattorov (số 6 thế giới), Fabiano Caruana (số 3) và cuối cùng là Hikaru Nakamura (số 2).
Tại vòng bảng, Carlsen cũng đồng điểm dẫn đầu với Ian Nepomniachtchi với thành tích 7 thắng, 3 hòa và chỉ thua một ván trước Erigaisi Arjun. Kết quả càng ấn tượng khi vợ của Carlsen tiết lộ anh bị cúm trong suốt giải đấu.
Sau ba kỳ Freestyle Chess, Carlsen đã hai lần lên ngôi – tại Weissenhaus 2024 và Paris 2025. Người còn lại từng đăng quang là Vincent Keymer (Weissenhaus 2025).
Chia sẻ sau trận, Carlsen nói anh tìm thấy cảm hứng mới từ thể thức cờ 960 – nơi các quân cờ được sắp xếp ngẫu nhiên ở hàng cuối, tạo ra sự sáng tạo và phá vỡ các lý thuyết khai cuộc truyền thống. "Freestyle Chess giúp tôi chơi cờ mà không cần lo lắng về khai cuộc hay hệ số Elo. Nó nhắc tôi nhớ vì sao mình yêu cờ vua từ bé", Carlsen chia sẻ.
Với ngôi vô địch, Carlsen nhận 200.000 USD tiền thưởng. Nakamura giành 140.000 USD cho vị trí á quân. Trận tranh hạng ba kết thúc với chiến thắng nghiêng về Caruana, người nhận 100.000 USD, còn Keymer nhận 60.000 USD.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Erigaisi, Maxime Vachier-Lagrave, Ian Nepomniachtchi và Abdusattorov.
Ban tổ chức cũng công bố Grand Slam tiếp theo sẽ diễn ra tại Las Vegas vào tháng 7/2025. Một thay đổi lớn sẽ được áp dụng: thời gian mỗi kỳ thủ có cho một ván là 45 phút cộng thêm 10 giây sau mỗi nước đi (45+10), thay vì 60+30 như các giải trước.