Đây là số điểm thấp nhất của một nhà vô địch giải nhanh chớp thuộc GCT, kể từ Fabiano Caruana với 21 điểm tại Saint Louis (Mỹ) năm 2023. Carlsen cũng thừa nhận anh không thi đấu ở phong độ tốt nhất tại Zagreb.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Carlsen giành hai chiến thắng, hòa sáu và thua một ván, thu về thêm 5 điểm. Hai kỳ thủ đứng sau anh trước ngày thi đấu cuối, Jan-Krzysztof Duda và Gukesh Dommaraju, lần lượt chỉ giành thêm ba và bốn điểm, không thể đe dọa vị trí dẫn đầu của Carlsen.
Với 5,5 điểm trong ngày thi đấu 6/7, kỳ thủ Mỹ gốc Philippines, Wesley So, vươn lên vị trí thứ hai với tổng cộng 20 điểm. Kỳ thủ gây ấn tượng nhất trong ngày là Nodirbek Abdusattorov, với 7 điểm, trong đó có chiến thắng trước Carlsen. Tuy nhiên, đại diện Uzbekistan chỉ đứng thứ sáu chung cuộc với 18 điểm.
Gukesh, nhà vô địch thế giới, dù thi đấu tốt hơn trong ngày 5/7, cũng chỉ kết thúc giải ở vị trí thứ ba với 19,5 điểm. Ván đấu giữa Gukesh và Carlsen vào ngày hôm qua gây thất vọng khi cả hai hòa nhanh chóng. Kết quả cuối cùng giúp đại diện Ấn Độ trở lại Top 100 cờ chớp thế giới.

Carlsen nhận giải thưởng 40.000 USD cho chức vô địch. Wesley So đứng thứ hai với 30.000 USD. Kỳ thủ chủ nhà Ivan Saric xếp cuối với 13 điểm, nhận 7.500 USD.
Sau giải đấu này, Carlsen sẽ tham gia Freestyle Chess tại Las Vegas (Mỹ) từ 16/7 đến 20/7, trước khi tới Riyadh (Arab Saudi) để dự Esports World Cup.